Phẫu thuật cột sống thai nhi bằng nội soi

Ban Thời sự, icon
11:33 ngày 18/05/2019

VTV.vn - Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi khi thai nhi được 27 tuần tuổi.

Các bác sĩ Anh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ sử dụng phương pháp này để phẫu thuật cho thai nhi.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và ít rủi ro hơn. Phẫu thuật không chữa khỏi hoàn toàn cho thai nhi, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện cuộc sống tương lai của những đứa trẻ sinh ra với căn bệnh nứt đốt sống.

Bệnh nứt đốt sống là tình trạng trong đó xương và màng cột sống phát triển không đầy đủ, để lộ tủy sống ra ngoài ngay từ giai đoạn thai kỳ. Bệnh này có thể phát hiện bằng siêu âm khi thai nhi được 20 tuần tuổi.

Sàng lọc trước sinh giúp phát hiện sớm dị tật thai nhi Sàng lọc trước sinh giúp phát hiện sớm dị tật thai nhi

VTV.vn - Ở nước ta, khoảng 13 phút lại có 1 trẻ dị tật bẩm sinh được sinh ra. Điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu các bà mẹ được sàng lọc trước sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục