Phẫu thuật lấy sỏi thận san hô tái phát cho bệnh nhân

Văn Thành, icon
06:01 ngày 19/02/2022

VTV.vn - Đây là lần phẫu thuật thứ 2 của bệnh nhân sau 14 năm do sỏi thận san hô tái phát.

Sỏi thận san hô của bệnh nhân được loại bỏ thành công. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tiến hành phẫu thuật thành công ca sỏi thận san hô phức tạp, tái phát cho bệnh nhân nam, 70 tuổi, trú tại Cam Lâm, Khánh Hòa.

Bệnh nhân vào viện với biểu hiện đi tiểu ra máu kéo dài. Được biết, bệnh nhân đã từng phẫu thuật sỏi thận cách đây 14 năm nay tái phát lại với những diễn biến hết sức phức tạp như khó đi tiểu và tiểu ra máu kéo dài.

BSCKII. Trần Đình Trí, Giám Đốc Chuyên môn Ngoại - Sản cho biết: "Đây là trường hợp hiếm gặp, sỏi san hô của bệnh nhân lớn, nhiều nhánh và có nhiều sỏi nhỏ kèm theo, bệnh nhân tái phát và phải phẫu thuật lần 2".

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi rất nhanh chóng và được cho xuất viện.

Sỏi san hô dùng để chỉ những viên sỏi phân nhánh lấp đầy toàn bộ hoặc một phần của bể thận và đài thận, tạo thành hình ảnh như cây san hô. Sỏi thận san hô ít gây triệu chứng đau, ít triệu chứng ở bàng quang nên bệnh nhân ít biết và ít quan tâm.

Sỏi san hô tồn tại lâu dài trong thận, gây thận bị ứ nước, nhiễm trùng và dẫn đến suy giảm chức năng thận. Sỏi san cần phải được can thiệp ngoại khoa đúng phương pháp và sớm để phục hồi chức năng thận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục