Philippines triển khai chiến dịch tiêm phòng bại liệt

Hoài Linh, icon
06:04 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Philippines đã tiến hành chiến dịch tiêm phòng bại liệt cho hàng triệu trẻ em của nước này khi bệnh bại liệt xuất hiện trở lại sau gần 20 năm.

Bộ Y tế Philippines kêu gọi các bậc phụ huynh và những người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi, các nhân viên y tế và chính quyền địa phương tích cực tham gia và đẩy mạnh chương trình tiêm chủng tại cộng đồng của họ để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em.

Theo Bộ Y tế Philippines, tỷ lệ tiêm phòng bại liệt tại thủ đô Manila đã giảm từ hơn 77% của năm 2016 xuống dưới 24% trong tháng 6 vừa qua, khiến thủ đô có 13 triệu dân này có nguy cơ cao trở thành khu vực tập trung các ca bệnh bại liệt xuất hiện trở lại.

Trước đó, ngày 19/9, Bộ Y tế Philippines thông báo bại liệt quay trở lại sau khi xác định một bé gái 3 tuổi ở tỉnh Lanao del Sur, miền Nam quốc gia này mắc bệnh. Tiếp đó, ngày 20/9, Bộ cho biết một bé trai 5 tuổi ở một tỉnh lân cận thủ đô Manila đã bị nhiễm virus bại liệt hồi tháng trước.

Hai trường hợp mắc bệnh bại liệt này xảy ra sau khi Philippines xuất hiện dịch sốt xuất huyết và sởi trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở nước này giảm do người dân mất lòng tin vào vaccine.

Theo số liệu của WHO, số trường hợp bị bại liệt đã giảm từ hơn 350.000 trường hợp năm 1988 xuống còn 33 trường hợp hồi năm ngoái nhờ nỗ lực của các nước trên thế giới nhằm xóa bỏ căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục