Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 19/9, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 5.801 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Trong đó, có 5.709 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, 92 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue nặng.
Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, những ngày qua, số trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị ngày một gia tăng. Theo số liệu thống kê đến ngày 19/9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận và điều trị cho 1.244 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, trong đó bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo, sốc và nặng chiếm tỷ lệ lớn.
Bác sĩ Phạm Hồng Lâm, Trưởng Khoa Truyền nhiễm cho biết: Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết chưa có chiều hướng giảm và đang có diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đối với các bệnh nhân có bệnh lý nền về tim, phổi, béo phì… khi mắc sốt xuất huyết sẽ có diễn tiến rất nặng nề. Trước số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết gia tăng, hiện khoa đang quá tải. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đảm bảo đủ thuốc và vật tư y tế để chăm sóc, điều trị bệnh nhân.
Bệnh nhân bị tiểu đường mắc Sốt xuất huyết đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
"Để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết kịp thời, Sở Y tế đã thành lập một nhóm Zalo từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh và trung ương. Qua đó, khi gặp trường hợp ca bệnh nào nặng, các bác sĩ của các tuyến sẽ tư vấn, trao đổi, chẩn đoán kịp thời, góp phần giúp quá trình điều trị bệnh nhân nhanh chóng và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, hạn chế các trường hợp chuyển tuyến không cần thiết", bác sĩ Lâm chia sẻ.
Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang diễn ra rất phức tạp. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết: Hàng ngày, vẫn ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết khá nhiều nhưng tâm lý người dân vẫn rất chủ quan. Hầu hết các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn đều do người dân chủ quan, khi bị sốt tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đến khi bệnh trở nặng, nhập viện cấp cứu thì đã quá muộn và dẫn đến tử vong.
Trước tình hình này, ngành Y tế đã triển khai rất nhiều biện pháp để cùng với chính quyền địa phương vận động người dân hưởng ứng công tác phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian tới để khống chế được dịch sốt xuất huyết, vì tháng 9 - tháng 10 đang là đỉnh dịch của sốt xuất huyết.
"Hiện nay, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí và mua hóa chất. Do vướng về công tác đấu thầu, thủ tục để mua hóa chất nên đến nay vẫn chưa đủ hóa chất cấp cho các địa phương xử lý dịch. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chuyển lại nguồn kinh phí cho các huyện để các huyện tự chủ động mua hóa chất. Còn đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các thủ tục mua hóa chất đã hoàn thành và đang chờ Sở Tài chính thẩm định giá để mua hóa chất. Với tiến độ này, đến hết tháng 9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ có đủ hóa chất để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn", bác sĩ Phúc chia sẻ thêm.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh trong tháng cao điểm của dịch sốt xuất huyết, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy, lăng quăng; thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh; ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt.
Đặc biệt, khi có các dấu hiệu mệt mỏi, sốt… người dân không được tự ý điều trị tại nhà mà nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.
VTV.vn - Ngày 27/3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức "Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền sang người năm 2024".
VTV.vn - An Trí là hoạt huyết dưỡng não dạng gói dung dịch thuộc Công ty TNHH TM Y Phúc – mang khát vọng sức khỏe trí não đến hàng triệu gia đình Việt!
VTV.vn - Bé trai 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) điều trị với 2 bên má loét trợt, nề đỏ, chảy dịch do tự chữa viêm da tại nhà.
VTV.vn - Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi, người bệnh N.T.V. (60 tuổi) đã đáp ứng điều trị rất tốt và xuất viện sau 2 lộ trình điều trị đầu tiên.