Phòng tránh bệnh hẹp bao quy đầu cho bé trai

Nguyệt Ánh - Đức Thắng (Ban Thời sự), icon
08:04 ngày 19/07/2017

VTV.vn - Các trường hợp bé trai bị bệnh hẹp bao quy đầu chủ yếu là vì sẹo xơ hình thành sau viêm nhiễm.

Theo tự nhiên, lúc mới sinh ra, 96% trẻ trai hẹp bao quy đầu sinh lý, sau đó sẽ dần phát triển bình thường. Đến 3 tuổi còn 10% và sau 15 tuổi chỉ còn 1%. Các trường hợp bị bệnh hẹp bao quy đầu chủ yếu là vì sẹo xơ hình thành sau viêm nhiễm.

Trong chăm sóc trẻ, quan trọng là vệ sinh bộ phận sinh dục đều đặn hàng ngày ngay từ khi mới sinh. Nếu làm đúng cách, dù đơn giản nhưng rất hiệu quả để phòng tránh hẹp bệnh lý.

Với bệnh lý hẹp bao quy đầu, điều trị ưu tiên hàng đầu vẫn là dùng thuốc và chăm sóc, vệ sinh đúng cách. Chỉ những trường hợp mà các biện pháp bảo tồn không mang lại kết quả mới cần can thiệp từ đơn giản như nong đến phức tạp hơn là cắt. Nhưng đặc biệt lưu ý, các bác sĩ nam khoa rất cẩn trọng trong chỉ định cắt bao quy đầu và việc thực hiện phải theo quy trình chặt chẽ tại cơ sở chuyên khoa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục