Phu nhân Tổng thống Mỹ xác nhận con trai út Barron Trump đã từng mắc COVID-19

Nhật Anh, icon
09:35 ngày 15/10/2020

VTV.vn - Barron Trump - con trai 14 tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nhưng là một ca mắc không có triệu chứng.

Hình: AP

Thông tin trên được bà Melania tiết lộ trong một thông báo dài đăng trên trang web Nhà Trắng nói về "trải nghiệm cá nhân của tôi với COVID-19". Vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania đều nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 1/10, con trai của cả hai là Barron Trump vẫn âm tính với virus.

Theo bà Melania, Barron nhận kết quả dương tính không lâu sau đó, nhưng "may mắn thay, vì là thiếu niên khỏe mạnh nên Barron không có triệu chứng gì".

Kể lại trải nghiệm của chính mình với COVID-19, bà Melania Trump cho biết ban đầu bệnh chỉ gây ra những triệu chứng rất nhẹ.

"Các triệu chứng ban đầu đến cùng lúc, và sau đó tôi liên tục có thêm các triệu chứng khác" - bà Melania nói - "Tôi bị đau nhức cơ thể, ho, đau đầu và cảm thấy vô cùng mệt mỏi." Bà cho biết đã trải qua "một chuyến tàu lượn siêu tốc gồm nhiều triệu chứng".

Thông tin chi tiết về quá trình điều trị cho bà Melania và con trai út Barron hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Đệ nhất phu nhân Mỹ thông tin thêm về phương pháp đều trị của bà: "Tôi đã chọn đi theo một hướng tự nhiên hơn xét về thuốc chữa bệnh. Tôi chọn thêm nhiều vitamin và thức ăn tốt cho sức khỏe". Bà Melania cũng cho biết đến nay bà và Barron đều đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và mong sớm được tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục