Phụ nữ mang thai trong tam cá nguyệt thứ ba không có khả năng truyền virus SARS-CoV-2

Nguyễn Mai, icon
10:36 ngày 25/12/2020

VTV.vn - Thai phụ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tam cá nguyệt thứ ba khó có khả năng truyền bệnh cho trẻ sơ sinh - theo một nghiên cứu đăng trên tờ Tân Hoa Xã.

Thai phụ nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2 cần thường xuyên theo dõi sức khỏe và nhập viện nếu phát hiện các triệu chứng bất thường

Nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Mỹ tài trợ đã theo dõi 127 phụ nữ mang thai nhập viện tại các bệnh viện ở Boston, Mỹ trong mùa xuân năm 2020.

Trong số 64 phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, không có trẻ sơ sinh nào có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.

Bà Diana Bianchi, Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Eunice Kennedy, cho biết: "Nghiên cứu này cung cấp một sự đảm bảo rằng kể cả thai phụ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tam cá nguyệt thứ ba thì cũng không có khả năng truyền qua nhau thai sang thai nhi, nhưng cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận phát hiện này trên diện rộng".

Kết quả được ghi nhận chỉ giới hạn ở phụ nữ trong tam cá nguyệt thứ ba vì dữ liệu về phụ nữ bị nhiễm bệnh trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai vẫn đang được thu thập và đánh giá. Các nhà khoa học Mỹ cho biết sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về thể trạng của các thai phụ nhiễm virus trên tạp chí Y khoa JAMA.

Các nhà nghiên cứu cho rằng phát hiện của họ có thể giúp cải thiện việc chăm sóc phụ nữ mang thai nếu không may bị mắc COVID-19 và trẻ sơ sinh, cũng như cung cấp thông tin để hỗ trợ việc phát triển các chiến lược tiêm chủng mới cho phụ nữ mang thai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục