Nhiễm COVID-19 trong thai kỳ, sản phụ và thai nhi có gặp nguy hiểm?

Tuấn Bảo, icon
09:00 ngày 18/04/2020

VTV.vn - Từ những thông tin đã có, sản phụ nhiễm COVID-19 dường như không có triệu chứng nặng hơn dân số nói chung.

Hình minh họa.

Theo ThS.BS Nguyễn Hương Trà, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, phụ nữ có những bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh lý về phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường hay nhiễm HIV có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng nặng hơn.

Khi có triệu chứng trở nặng, khám và chăm sóc cấp cứu là biện pháp tốt nhất để hạn chế các biến chứng nặng cho thai phụ và thai kỳ. Bác sĩ có thể đề nghị chụp X-quang nếu cần thiết. Nếu bác sĩ biết bạn đang mang thai, họ sẽ làm tất cả những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn nhất cho bạn và thai nhi. Acetaminophen hay Paracetamol là những thuốc an toàn cho thai kỳ khi thai phụ sốt.

Còn đối với thai nhi, theo ThS.BS Nguyễn Hương Trà, virus này có vẻ như không lây truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ. Không có dấu hiệu nào cho thấy COVID-19 làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, cho dù một số thai phụ bị nhiễm trong thời gian nguy hiểm nhất từ khi có thai.

Nếu sản phụ sốt cao quanh thời điểm 6 tuần của thai kỳ (tương ứng 4 tuần phát triển của thai), nguy cơ thai gặp vấn đề với não và cột sống sẽ cao hơn. Điều này không đặc hiệu đối COVID-19, nhưng thường liên quan với sốt cho dù nguyên nhân là gì. Nguy cơ này tuy vậy vẫn rất thấp. Khoảng 2 trong số 1.000 sản phụ có sốt trong giai đoạn đầu của thai kỳ có thai nhi gặp những vấn đề trên, so với 1 trong 1.000 sản phụ không có sốt.

Nên thực hiện siêu âm sàng lọc quý hai tại thời điểm từ 18 đến 22 tuần để loại trừ các vấn đề này.

Nguy cơ lớn nhất cho thai nhi là khi thai phụ nhiễm bệnh và chuyển dạ sớm hơn ngày dự sinh hoặc bác sĩ/nữ hộ sinh đề nghị kết thúc thai kỳ sớm hơn dự kiến vì thai nhi không khỏe do tình trạng của thai phụ xấu đi. Càng gần ngày dự sinh bao nhiêu, nguy cơ cho thai nhi sẽ càng giảm bấy nhiêu.

Nếu thai phụ dương tính với COVID-19 và đang chuyển dạ, cơ thể của thai phụ có thể không đủ khả năng để thu nhận oxy như bình thường. Điều này làm cho thai nhi sẽ khó khăn hơn trong việc lấy oxy từ mẹ trong lúc chuyển dạ. Trong những trường hợp như thế này, thai phụ nên sinh tại bệnh viện để có những phương án theo dõi kỹ hơn hoặc trong trường hợp cần thiết có thể mổ lấy thai. Cho đến hiện tại, chưa tìm thấy lý do phải lựa chọn mổ lấy thai thay vì sinh thường nếu sản phụ nhiễm COVID-19 mà không có lý do khác đi kèm.

Một vài nghiên cứu trên những virus tương tự cho thấy rằng: Thai nhi có thể không phát triển tốt sau khi nhiễm giống như COVID-19. Đa số các chuyên gia đều khuyến cáo nên siêu âm ít nhất một lần sau khi khỏi bệnh 2 - 4 tuần để đảm bảo rằng thai nhi đang phát triển tốt. Sau đó, nên làm siêu âm thường quy sau mỗi 2 - 4 tuần để đánh giá sự phát triển của thai nhi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục