Quan hệ tình dục không an toàn, nhiều trẻ vị thành niên mắc bệnh tình dục

Tuấn Bảo, icon
03:00 ngày 09/08/2019

VTV.vn - Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhiều trường hợp trẻ dưới 15 tuổi phải nhập viện điều trị các bệnh tình dục do quan hệ tình dục sớm, không an toàn.

Hình minh họa (Ảnh: leighday.co.uk).

TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Trưởng Khoa Khám bệnh cho biết: tuy chưa có một con số thống kê cụ thể về sự gia tăng số ca mắc các bệnh tình dụctrẻ vị thành niên dưới 15 tuổi nhưng bệnh viện tiếp nhận điều trị cho nhiều trẻ trong nhóm tuổi này mắc các bệnh da liễu.

"Các bệnh này không chỉ gặp ở người lớn mà xuất hiện ở cả trẻ em. Đối với trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 1 tuổi, bệnh xuất hiện trong quá trình sinh nở hoặc ngay từ khi trẻ còn ở trong bụng mẹ. Trẻ lớn hơn có thể bị mắc bệnh thông qua tiếp xúc với bố mẹ, người lớn mang mầm bệnh hoặc đang có bệnh. Đối với trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi, các bệnh tình dục xuất hiện thường do các em quan hệ tình dục quá sớm, không biết cách phòng, tránh bệnh và không quan hệ tình dục an toàn" - TS.BS Phạm Thi Minh Phương nêu rõ.

Đây là các bệnh rất khó chữa và để lại hậu quả lâu dài. Đối với trẻ vị thành niên thì việc phát hiện bệnh rất khó vì các em thiếu kiến thức của bệnh. Nhiều trường hợp vì ngại nên chỉ tới các phòng khám không đủ trang thiết bị và chuyên môn để thăm khám dẫn tới phát hiện bệnh muộn. Từ đó, dẫn tới việc điều trị đúng cách, khiến bệnh tái đi tái lại sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính.

Đơn cử như trường hợp một bé trai 13 tuổi ở Hà Nội đến khám tại Bệnh viện da liễu Trung ương với các triệu chứng nổi ban đỏ trên người, xuất hiện vảy ở bàn tay, không ngứa. Khai thác tiền sử bệnh, ban đầu bé trai này khẳng định chưa từng quan hệ tình dục. Đến khi cách ly với gia đình, mới thú nhận từng quan hệ đồng giới và bị lạm dụng tình dục nhiều lần trong khoảng một năm.

Hay trường hợp bé gái 14 tuổi, điều trị sùi mào gà không đúng cách ở tuyến dưới khiến bị loét, nhiễm trùng. Các bác sĩ đã gặp nhiều khó khăn để thăm khám và điều trị cho trường hợp này.

"Để trẻ tránh những nguy cơ đối với các bệnh tình dục, vấn đề giáo dục giới tính, trang bị kiến thức về tình dục cho thanh, thiếu niên cần được nhà trường, các bậc phụ huynh quan tâm và chia sẻ với trẻ. Từ đó, tránh tình trạng các em thiếu hiểu biết, có tâm lý tò mò, thử quan hệ tình dục không an toàn" - TS.BS Phạm Thị Minh Phương khuyến cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục