Quan hệ tình dục ở bệnh nhân ung thư thay đổi như thế nào?

Linh Chi, icon
10:00 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Quan hệ tình dục ở bệnh nhân ung thư là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người đã và đang bị các loại bệnh ung thư.

Hình minh họa.

Hầu hết những người mắc ung thư đều gặp phải những vấn đề liên quan đến quan hệ tình dục. Việc điều trị các loại bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dương vật, ung thư tinh hoàn... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục.

Còn đối với những bệnh ung thư khác như ung thư trực tràng hay phải dùng hậu môn nhân tạo, ung thư vú... bệnh nhân sẽ cảm thấy không còn hứng thú với việc quan hệ tình dục.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, đa phần những người bị ung thư đều cảm thấy giảm ham muốn tình dục. Nguyên nhân chủ yếu do những tác dụng phụ của việc điều trị bệnh dẫn đến suy giảm thể lực hoặc do thay đổi về ngoại hình (cắt 1 bên vú do ung thư vú...) khiến họ mất tự tin trước bạn tình.

Những thay đổi về nhu cầu tình dục ở người bệnh ung thư

Với đàn ông, một số sẽ không thể và không giữ được sự cương cứng sau khi điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dương vật hoặc ung thư tinh hoàn. Nam giới khi điều trị ung thư tuyến tiền liệt do sử dụng liệu pháp ức chế hormone nên sẽ bị suy giảm ham muốn và gặp khó khăn trong vấn đề cương dương. Bên cạnh đó, các phương pháp điều trị ung thư còn làm suy giảm khoái cảm của đàn ông, làm cho họ trở nên bất lực trong đời sống tình dục.

Với phụ nữ, trong hoặc sau khi điều trị ung thư đều cảm thấy việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn hơn, thậm chí là đau đớn, lãnh cảm với tình dục. Những bệnh nhân bị ung thư vú do tác dụng của hóa trị và các liệu pháp hormone sẽ gặp tình trạng khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục.

Bệnh ung thư có quan hệ được không?

Nếu trong quá trình điều trị bệnh ung thư, người bệnh vẫn có ham muốn tình dục và điều kiện sức khỏe cho phép thì việc quan hệ tình dục ở bệnh nhân ung thư vẫn diễn ra bình thường, không cần kiêng cữ. Để cẩn thận hơn, nếu trong quá trình điều trị mà vẫn có nhu cầu tình dục thì người bệnh nên chia sẻ với bác sĩ để có lời khuyên hợp lý với bệnh trạng của mình, tránh e dè, mặc cảm, đồng thời cũng giúp cho việc điều trị diễn ra được thuận lợi hơn.

Những người đã điều trị khỏi bệnh ung thư có đời sống tình dục hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên vẫn có khoảng từ 20 - 30% nam giới cảm thấy không còn ham muốn tình dục như đã nêu trên.

Một số người đã điều trị khỏi ung thư lại sợ quan hệ tình dục gây tái phát ung thư. Nhưng sự thật là quan hệ tình dục không làm tái phát bệnh ung thư và ung thư cũng không thể lây qua đường tình dục. Do vậy bệnh nhân bị ung thư hoàn toàn có thể yên tâm khi sinh hoạt tình dục với bạn tình.

Bệnh nhân ung thư cần làm gì để cải thiện đời sống tình dục?

Với phụ nữ khi bị khô âm đạo thì có thể dùng giải pháp là sử dụng chất bôi trơn. Với đàn ông khi điều trị ung thư nếu bị rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn có thể dùng thuốc cải thiện chức năng sinh lý. Tuy nhiên, với những bệnh nhân đang điều trị ung thư nếu sử dụng thêm các loại thuốc hỗ trợ tăng cường sinh lý thì cần tham khảo thật kỹ ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng nên mở lòng, không nên e ngại trước vấn đề nhạy cảm này. Hãy mạnh dạn chia sẻ tâm tư của mình với bạn tình để cùng tìm ra giải pháp cũng như nhận được sự thông cảm từ bạn tình. Những lúc như vậy, người bạn đời đóng một vai trò rất quan trọng. Vì ngoài sự sẻ chia thì một tình yêu chân thành sẽ là liều thuốc vô giá cho người mắc bệnh ung thư tìm lại được những cảm xúc tình dục đã có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục