Sân vận động khổng lồ ở Pháp biến thành điểm tiêm phòng

Nhật Anh, icon
07:19 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Nhằm tăng tốc chiến dịch tiêm chủng, sân vận động quốc gia State de France tại thủ đô Paris của Pháp đã được biến thành điểm tiêm phòng COVID-19.

Hình minh họa: France24

Trong bối cảnh các bệnh viện ở Pháp hiện đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran tuyên bố Pháp sẽ nối gót các quốc gia đi đầu như Mỹ và Anh, biến sân vận động thành nơi tiêm chủng để đẩy nhanh tốc độ bao phủ người được tiêm chủng.

Trước đó, một số địa phương khác như Marseille, Toulon và Lyon cũng đã dùng sân vận động làm điểm triển khai tiêm phòng.

Sân vận động khổng lồ ở Pháp biến thành điểm tiêm phòng - Ảnh 1.

Nhiều thành phố tại Pháp đã trưng dụng sân vận động thành điểm tiêm chủng ngừa COVID-19. (Ảnh: France24)

Lực lượng quân y sẽ thiết lập ít nhất 35 điểm tiêm phòng lớn tập trung trên toàn nước Pháp. Mục tiêu là có 10 triệu người dân được tiêm vaccine tới giữa tháng 4 và 30 triệu người dân Pháp (trên tổng số 67 triệu dân) được tiêm phòng vào đầu hè.

Cùng lúc, người phát ngôn Chính phủ Pháp cho biết nước này sẽ bổ sung 3 vùng là Rhone, Aube và Nievre vào danh sách các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, cần theo dõi sát sao và sẽ cần áp đặt các biện pháp hạn chế. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang xấu đi trên toàn nước Pháp. Các công ty được yêu cầu tăng số nhân viên làm việc ở nhà nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuần trước, Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa trong vòng 1 tháng đối với thủ đô Paris và các vùng miền Bắc. Đà lây lan nhanh chóng của virus và các biến chủng của SARS-CoV-2 vốn đang khiến số ca nhiễm mới không ngừng tăng lên, đẩy nhiều bệnh viện bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải.

Chính phủ Pháp cảnh báo nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện, Chính phủ sẽ mở rộng phạm vi phong tỏa sang các tỉnh còn lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục