Sàng lọc phát hiện sớm đái tháo đường

Phan Hằng, icon
08:49 ngày 13/11/2023

VTV.vn - Hơn 500 người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham gia khám sàng lọc phát hiện sớm đái tháo đường miễn phí tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

"Biết nguy cơ để hành động đúng" - đây là chủ đề ngày Đái tháo đường thế giới 14/11. Tuy nhiên không phải bệnh nhân đái tháo đường nào cũng biết nguy cơ để hành động đúng.

Trong một cuộc sàng lọc miễn phí cho hơn 500 người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phát hiện 1/3 trong số những người được khám có chỉ số đường huyết cao hơn mức cho phép mà không hay biết.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đến khám và sàng lọc đái tháo đường tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tận dụng thời gian chờ người thân khám tại viện, nhiều người đã vào thử sàng lọc. Nhờ vậy họ vô tình phát hiện ra mình thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh.

Ông Thắng (Bắc Kạn) sống chung với bệnh đái tháo đường gần 20 năm nay. Nhờ phát hiện sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ nên hiện chỉ số đường huyết của ông khá ổn định. Tuy vậy, cứ 6 tháng ông lại đi kiểm tra lại một lần.

Sàng lọc phát hiện sớm đái tháo đường - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Hơn 500 người đã tham gia buổi sàng lọc. Tuy nhiên, con số này còn rất nhỏ so với số lượng người thuộc nhóm có nguy cơ vẫn còn đang ở ngoài cộng đồng.

"Vì bệnh đái tháo đường tuýp 2 không có triệu chứng nên không ít người đang chủ quan, không đi khám sức khỏe. 62,6% người bệnh đang ở ngoài cộng đồng bị bệnh nhưng chưa phát hiện, sau này hậu quả biến chứng sẽ rất rõ ràng", TS. Bác sĩ Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết.

Đái tháo đường là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 trong các bệnh không lây nhiễm. Nếu không được phát hiện và kiểm soát đường huyết kịp thời, người mắc đái tháo đường có thể bị giảm tuổi thọ trung bình từ 5 - 10 năm.

Hơn 2,5 triệu người bệnh đái tháo đường chưa được chẩn đoán và phát hiện Hơn 2,5 triệu người bệnh đái tháo đường chưa được chẩn đoán và phát hiện

VTV.vn - Đây là thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF) năm 2021 về số người bệnh đái tháo đường tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục