Singapore đưa phòng chống đái tháo đường thành mục tiêu quốc gia

Trần Khiên, Mạnh Hà (PV thường trú Đài THVN tại Singapore), icon
04:44 ngày 21/08/2017

VTV.vn - Đó là nội dung thông điệp được Thủ tướng Lý Hiển Long đưa ra ngày 20/8 trong bối cảnh Singapore hiện đứng thứ 2 trên thế giới về tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường.

Theo cảnh báo mới nhất của Chính phủ Singapore, cứ 10 người trên 60 tuổi ở nước này có 3 người bị đái tháo đường. Quốc đảo bé nhỏ này hiện có hơn 400.000 bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm này. Ước tính, con số này có thể lên đến 670.000 vào năm 2030 và 1 triệu vào năm 2050 nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, Singapore còn có khoảng 10.000 bệnh nhân chịu đựng các biến chứng từ bệnh đái tháo đường. Ước tính, con số này sẽ lên đến 25.000 vào năm 2050.

Bệnh đái tháo đường cùng với những biến chứng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của đảo quốc 5 triệu dân khi chi tiêu ngân sách cho y tế tăng, năng suất lao động giảm và phát sinh những gánh nặng tâm lý cho xã hội.

Theo nghiên cứu mới đây của Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Nam California Mỹ, chi tiêu cho bệnh nhân tiểu đường trong độ tuổi lao động năm 2010 không dưới 1 tỷ dollar Singapore (SGD) và sẽ lên mức 2,5 tỷ SGD vào năm 2050.

Ngành y tế Singapore đã xác định 5 mặt trận trong cuộc chiến chống bệnh đái tháo đường gồm: phòng ngừa, xét nghiệm sàng lọc, kiểm soát, giáo dục và kêu gọi sự tham gia của các thành phần xã hội. Singapore có kế hoạch đầu tư 25 triệu SGD trong 5 năm từ 2016 - 2021 cho chiến lược ngăn chặn bệnh đái tháo đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục