52% người đái tháo đường Việt Nam chưa được chẩn đoán

Ban Thời sự, icon
05:44 ngày 01/08/2017

VTV.vn - Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế công bố, hơn 52% người bệnh đái tháo đường ở Việt Nam chưa được chẩn đoán.

Ảnh minh họa.

Cũng theo số liệu từ Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế công bố, có đến gần 53 % người bệnh đái tháo đường ở Việt Nam chết vì bệnh này trước 60 tuổi.

Ngoài nguyên nhân do di truyền, lối sống thiếu khoa học, ít vận động, người thừa cân béo phì, người thường xuyên căng thẳng... là nhóm dễ mắc bệnh. Mặc dù các nguyên nhân cũng như mức độ nguy hiểm của căn bệnh này đã được cảnh báo, tuy nhiên cộng đồng còn thơ ơ trong việc phòng và điều trị.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, ngoài chế độ ăn uống khoa học, tăng cường vận động, người dân nên chủ động tầm soát bệnh bằng các xét nghiệm để được chẩn đoán, điều trị sớm nếu không may mắc bệnh.

Sự thật về chỉ số GI của thực phẩm: Người đái tháo đường nên biết Sự thật về chỉ số GI của thực phẩm: Người đái tháo đường nên biết Nếu gặp những triệu chứng này, hãy nghĩ ngay tới bệnh đái tháo đường Nếu gặp những triệu chứng này, hãy nghĩ ngay tới bệnh đái tháo đường Thông tin ai cũng cần biết về bệnh đái tháo đường Thông tin ai cũng cần biết về bệnh đái tháo đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục