Singapore duy trì vai trò trung tâm y sinh toàn cầu

Hoài Linh, icon
02:14 ngày 06/07/2019

VTV.vn - Hãng dược phẩm khổng lồ của Anh GlaxoSmithKline (GSK) ngày 5/7 đã khai trương một nhà máy sản xuất dược phẩm trị giá 130 triệu SGD tại Singapore.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa Chính phủ Singapore và các công ty, cùng sự tham gia tích cực của người lao động, là những bước đi có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, Singapore tiếp tục là trung tâm y sinh toàn cầu, nơi các sản phẩm y dược chất lượng cao được sản xuất.

Nhà máy này được phát triển theo lộ trình chế tạo sản xuất 10 năm của Singapore giữa GSK và Cơ quan phát triển kinh tế nước này. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại nhất để sản xuất liên tục thay vì sản xuất theo lô thông thường trước đây.

Dây chuyền sản xuất liên tục cho phép sản xuất thuốc trong 42 ngày thay vì 6 tháng nếu sử dụng công nghệ sản xuất theo lô. Điều này đồng nghĩa các loại thuốc thử nghiệm cho điều trị có thể được sản xuất nhanh hơn. Chất lượng sản phẩm sẽ đạt tiêu chuẩn cao hơn và cần ít trang thiết bị hơn để sản xuất, do vậy giảm được 75% lượng khí thải carbon.

Theo GSK, loại thuốc được sản xuất đầu tiên sẽ là một phương thức điều trị mới chữa trị bệnh thiếu máu liên quan đến bệnh thận mãn tính. GSK cũng có thể sản xuất một loại thuốc chủ chốt điều trị căn bệnh HIV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục