Sinh mổ lần 2 trở lên - nên sinh ở tuần bao nhiêu?

P.V, icon
10:10 ngày 23/01/2020

VTV.vn - Đối với những phụ nữ từng sinh mổ thì việc sinh con ở những lần tiếp theo luôn cần được theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi để chọn thời điểm thích hợp cho lần sinh này.

Hình minh họa.

Theo ThS.BS Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, trường hợp sức khỏe mẹ tốt, không có các triệu chứng bất thường trong suốt thai kỳ thì có thể sinh mổ tại tuần 39. Đây là thời điểm tốt nhất để em bé phát triển tối đa và cơ thể mẹ vẫn có thể đáp ứng được.

Đối với trường hợp sức khỏe sản phụ không tốt, có tiền sử bị thai lưu, thai ngoài tử cung, có can thiệp y tế thì nên đến bệnh viện sớm để được theo dõi. Lúc này, 38 tuần là mốc sinh mổ an toàn.

Sản phụ nên xin tư vấn của bác sĩ về lịch mổ chủ động, tránh để chuyển dạ mới mổ sinh. Bởi khi đó thai đã quá to, ảnh hưởng tới vết mổ cũ của mẹ, đồng thời khiến mẹ chịu đau đẻ hai lần (đau do chuyển dạ và đau đẻ mổ).

Nếu khoảng cách giữa 2 lần mang thai nhỏ hơn 24 tháng, sản phụ cần đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ xác định cơ thể có đủ điều kiện mang thai hay không và kiểm tra vết mổ cũ, những cơn đau bất thường...

Sinh mổ lần 2 trở lên không đơn giản như lần đầu, sản phụ cần được theo dõi thai kỳ bởi bác sĩ sản khoa giỏi để kịp thời xử lý những vấn đề bất thường xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục