Ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn sinh mổ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
04:17 ngày 16/05/2019

VTV.vn - So với các nước thế giới, tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam cũng khá cao. Trung bình cứ 100 trẻ ra đời thì có 40 trẻ sinh ra bằng phương pháp mổ.

Tổ chức Y tế Thế giới lên tiếng cảnh báo số lượng trẻ em được sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai đã tăng vọt trên toàn thế giới. Kỹ thuật mổ đẻ đang bị lạm dụng một cách nguy hiểm ở các nước có thu nhập trung bình và thu nhập cao. 

Tại Việt Nam, câu chuyện này cũng đang nóng trở lại khi mới đây, lãnh đạo Bệnh viện phụ sản Trung ương cảnh báo về việc nhiều sản phụ lẽ ra chỉ cần sinh thường nhưng vẫn yêu cầu sinh mổ vì lý do riêng. 

So với các nước thế giới, tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam cũng khá cao. Trung bình cứ 100 trẻ ra đời thì có 40 trẻ sinh ra bằng phương pháp mổ, chiếm khoảng 40%. Trong khi trên thế giới, chỉ có 15% sản phụ được chỉ định mổ lấy thai.

Lý do nhiều gia đình khi sinh dịch vụ đã yêu cầu được mổ bắt con vì những lý do như coi thầy bói xem ngày tốt, hoặc một số phụ nữ đề nghị sinh mổ để tránh những vết khâu âm đạo. Trong khi đó, lý do cần thiết phải sinh mổ hoàn toàn khác. Chỉ định sinh mổ chỉ dành cho những trường hợp không thể sinh thường vì các nguyên nhân sau đây:

- Người mẹ mắc các bệnh như: tim mạch, hô hấp, bệnh lý toàn thân…

- Em bé quá lớn hay trường hợp đa thai,

- Khung chậu người mẹ quá nhỏ không thể sinh thường.

- Nhau tiền đạo, nhau bong non…

- Ngôi thai không thuận, thai suy...

Bên cạnh yêu cầu chủ quan từ phía các gia đình thì việc đặt lịch sinh mổ hiện nay khá dễ dàng với các dịch vụ thai sản theo yêu cầu ở một số bệnh viện:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục