Số ca khám sàng lọc ung thư tăng đáng kể tại những bang nhận trợ cấp y tế Obamacare

Nguyễn Mai, icon
06:05 ngày 22/05/2019

VTV.vn - Số người được khám sàng lọc ung thư ruột kết và trực tràng tăng đáng kể tại những bang ở Mỹ mở rộng chương trình trợ cấp y tế Medicaid cho những người có thu nhập thấp.

Đây là kết quả khảo sát được công bố trên tạp chí Mỹ Preventative Medicine.

Nhà nghiên cứu Stacey Fedewa tại Hiệp hội ung thư Mỹ đã tiến hành điều tra những mô hình khám sàng lọc cho người có thu nhập thấp tại tất cả các bang trên cả nước trong các năm 2012, 2014 và 2016. Cuộc thăm dò được thực hiện qua điện thoại và do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) giám sát.

Kết quả cho thấy: từ năm 2012 - 2016, số người có thu nhập thấp ở độ tuổi từ 50 - 64 tuổi được khám sàng lọc tăng 8,8% tại những bang thông qua quyết định mở rộng Medicaid sớm nhất. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ tăng 3,8% tại những bang chưa mở rộng chương trình. Nhà nghiên cứu Fedewa cho rằng: bảo hiểm y tế là một công cụ hữu ích thúc đẩy hoạt động khám sàng lọc ung thư. Trong khi đó, những người chưa có trợ cấp y tế và có điều kiện kinh tế xã hội kém hơn có nguy cơ bị chẩn đoán muộn và tử vong do bệnh ung thư.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư liên quan đến ruột kết và trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba được chẩn đoán, ngoài các bệnh ung thư da. Tỷ lệ mắc căn bệnh này ở người trẻ gia tăng trong những năm gần đây mà chưa rõ lý do.

Luật chăm sóc sức khỏe (ACA) của cựu Tổng thống Barack Obama hay còn gọi là Obamacare được ban hành vào năm 2010, theo đó chính quyền liên bang hỗ trợ chi phí cho những bang mở rộng chương trình Medicaid cho những người có thu nhập thấp. Tính đến năm 2016, đã có 31 bang quyết định mở rộng, trong khi chỉ có 19 bang chưa mở rộng chương trình Medicaid.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục