Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc tăng mạnh

Hoài Linh, icon
08:07 ngày 28/05/2020

VTV.vn - Hàn Quốc vừa ghi nhận gần 80 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng cao nhất kể từ ngày 5/4, do sự bùng phát các cụm dịch mới.

Nhà kho công ty thương mại điện tử Coupang ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi, phía tây Seoul, nơi bùng phát cụm dịch mới. (Ảnh: Yonhap)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay cho biết: Nước này ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong cả nước lên 11.344. Số ca tử vong vẫn là 269 người.

Ca mắc COVID-19 tăng trở lại do sự bùng phát cụm dịch ở phố Itaewon, Seoul và nhà kho của Công ty Thương mại điện tử Coupang ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi, phía tây Seoul. Hiện, 69 ca nhiễm đã được ghi nhận tại nhà kho này. Đại diện Coupang cho biết: Tất cả nhân viên tại cơ sở đã tiếp xúc với bệnh nhân đều bị cách ly và cơ sở này đã ngừng hoạt động.

Các cơ quan y tế cho biết họ đang nghiên cứu dịch tễ học trong các ca nhiễm và cho rằng công nhân tại nhà kho dường như không tuân thủ đúng các biện pháp kiểm dịch.

Các ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tăng trở lại khi các quy tắc cách biệt cộng đồng được nới lỏng và các cơ sở như bảo tàng, nhà thờ được mở cửa trở lại, trong khi một số môn thể thao chuyên nghiệp, gồm bóng chày và bóng đá, đã bắt đầu mùa giải mới vào đầu tháng này. Hơn hai triệu học sinh Hàn Quốc cũng đã trở lại lớp học hôm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục