Số người thiệt mạng do sốt xuất huyết tại Honduras tiếp tục tăng

Nguyễn Mai, icon
08:45 ngày 26/06/2019

VTV.vn - Bộ Y tế Honduras cho biết: dịch sốt xuất huyết tiếp tục bùng phát và tính tới thời điểm hiện tại đã có 40 ca tử vong tại ở quốc gia Trung Mỹ này.

Phần lớn các nạn nhân bị truyền nhiễm qua loại muỗi Aedes aegypti.

Trong tổng số các ca tử vong do sốt xuất huyết, 60% là trẻ em và 40% là người trưởng thành. Các nạn nhân đều có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, nôn mửa và nổi mẩn trên da. Tính từ đầu năm tới nay ở Honduras đã có 12.878 ca nhiễm bệnh, tập trung ở các bang như Cortes, Francisco Morazan, Olancho, Intibuca…. 

Hiện chính phủ Honduras phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 12/18 bang vì dịch sốt xuất huyết, cũng như thực hiện các chiến dịch phun thuốc, khử trùng... Trong khi đó, từ ngày 18/6, Tổng thống Juan Orlando Hernandez đã kích hoạt Hệ thống quản lý rủi ro để đối phó với dịch bệnh này.

Theo con số thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2018, có 4 người thiệt mạng bởi sốt xuất huyết ở Honduras nhưng chiếm tới 77,5% tổng số ca bệnh được ghi nhận tại châu Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục