Sốt rét hoành hành tại Burundi, hơn 1.800 người tử vong

Nguyễn Mai, icon
06:38 ngày 08/08/2019

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: sốt rét khiến hơn 1.800 người ở Burundi tử vong.

Chính phủ Burundi vẫn chưa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì sốt rét.

Từ đầu năm đến nay, 5,7 triệu trường hợp sốt rét, tức gần bằng nửa dân số nước này, đã được ghi nhận tại Burundi. Trong đó có 1.801 trường hợp tử vong trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 21/7/2019. 

Theo OCHA, việc thiếu các biện pháp phòng ngừa như cung cấp màn, tình trạng biến đổi khí hậu và hoạt động đi lại gia tăng của con người từ vùng núi, nơi khả năng miễn nhiễm với sốt rét ở mức thấp, đang làm cho diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Burundi đã công bố dịch sốt rét vào tháng 3/2017 khi nước này ghi nhận 1,8 triệu trường hợp nhiễm bệnh và 700 người tử vong. Tuy nhiên, hiện nay, Chính phủ Burundi chưa ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Theo một quan chức chính phủ cấp cao, nguyên nhân do chính phủ không muốn thừa nhận sự yếu kém trong ứng phó với dịch bệnh giữa bối cảnh các cuộc bầu cử sẽ diễn ra ở nước này vào năm 2020.

Burundi là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khu vực vùng Hồ Lớn châu Phi, nằm giáp biên giới với CHDC Congo, nơi dịch Ebola đang hoành hành, khiến hơn 1.800 người tử vong và có nguy cơ lan sang các nước láng giềng. Tuy nhiên, sốt rét là "sát thủ" nguy hiểm hơn nhiều tại Lục địa đen này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2017, có gần 220 triệu trường hợp sốt rét, với khoảng 435.000 trường hợp tử vong. Hơn 90% số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong do sốt rét là ở châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục