Sri Lanka và Bangladesh vật lộn với dịch sốt xuất huyết

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
10:58 ngày 15/08/2019

VTV.vn - Hai quốc gia Nam Á là Sri Lanka và Bangladesh đang ở trong tình trạng căng thẳng về y tế do dịch sốt xuất huyết bùng phát dữ dội.

Viện Dịch tễ Sri Lanka cho biết, từ đầu năm đến nay, số người thiệt mạng do sốt xuất huyết đã lên tới 56 người. Bangladesh ghi nhận ít nhất 40 trường hợp tử vong trong đợt dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất từ trước đến nay tại nước này.

Người dân được khuyến cáo nên khẩn trương tìm kiếm hỗ trợ y tế ngay khi có những biểu hiện như sốt cao, nôn ói mất kiểm soát, đau bụng, chóng mặt và giảm tiết niệu. Tình hình diễn biến phức tạp khiến bệnh viện quá tải, dẫn đến lo ngại số người tử vong tăng cao do không được điều trị kịp thời.

Ông Uttam Kumar Barua, Giám độc Bệnh viện Đại học Suhrawardi cho biết: "Chúng tôi phải mở thêm các phòng khám ngoài giờ để phát hiện các trường hợp nghi nhiễm sốt xuất huyết và xác định có cần đưa vào bệnh viện hay không. Tuy nhiên, ai ai cũng sợ bệnh này nên họ dễ trở nên hoảng loạn và chen nhau vào bệnh viện, khiến công tác kiểm soát dịch thêm phức tạp".

Sự bùng phát các ca nhiễm virus do muỗi đốt có thể phát triển thành sốt xuất huyết gây tử vong thường xuyên xảy ra tại 2 quốc gia này. Năm nay, bệnh nhanh chóng thành dịch do mưa lớn kéo dài, điều kiện vệ sinh không bảo đảm và nhiều bể chứa nước mưa tạo điều kiện để muỗi sinh sôi.

Philippines tuyên bố sốt xuất huyết là bệnh dịch toàn quốc Philippines tuyên bố sốt xuất huyết là bệnh dịch toàn quốc

VTV.vn - Bộ Y tế Philippines tuyên bố dịch bệnh sốt xuất huyết đã bùng phát trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục