Sử dụng ánh đèn đỏ cải thiện các triệu chứng bệnh Parkinson

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
04:03 ngày 01/04/2019

VTV.vn - Mới đây, một bác sỹ tại bang Tasmania, Australia đã phát minh ra một thiết bị, giúp đẩy lùi các triệu chứng của bệnh Parkinson bằng cách sử dụng ánh đèn đỏ.

Thiết bị có hình dạng giống như một chiếc mũ với cách dùng đơn giản, người bệnh chỉ cần bật công tắc và đội lên đầu. Phương pháp này mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn so với điều trị bằng thuốc.

"Bệnh nhân Parkinson có một số tế bào thần kinh ở não bị chết hoặc mất khả năng hoạt động. Ánh sáng màu đỏ này sẽ tạo những tác động lên các tế bào đó, giống như một dạng truyền năng lượng để kích thích các tế bào này hoạt động trở lại" -Bác sỹ chuyên khoa thần kinh tại Australia cho biết.

Những bệnh nhân đầu tiên tham gia thử nghiệm với thiết bị này đã nhận được những cải thiện rõ rệt. Hiện các nhà khoa học ở Sydney đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra về hiệu quả lâu dài của thiết bị này.

Miếng dán hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson Miếng dán hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson

VTV.vn - Miếng dán trên da điện tử có thể giúp những người bị liệt tay nhấc cả bàn tay bị liệt lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục