TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cắt ruột thừa có thể giúp giảm nguy cơ bệnh Parkinson

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 10:58 ngày 02/11/2018

Bệnh Parkinson có thể liên quan đến việc cắt ruột thừa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy, những người đã cắt bỏ ruột thừa lúc trẻ giảm được nguy cơ mắc bệnh Parkinson khi về già từ 19 - 25%.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, ruột thừa, một bộ phận dính với phần đầu manh tràng của ruột già, được cho là liên quan gần gũi với việc khởi sự và tiến triển của bệnh Parkinson. Việc giải phẫu bỏ ruột thừa lúc trẻ cách xa thời điểm phát bệnh Parkinson giúp làm chậm lại tiến trình phát bệnh này trung bình khoảng 3,6 năm.

Tuy nhiên, đối với những người đã mắc bệnh hoặc có di truyền trong gia tộc, việc cắt bỏ ruột thừa không giúp ích gì.


Nhật Bản thử nghiệm điều trị Parkinson bằng tế bào gốc Nhật Bản thử nghiệm điều trị Parkinson bằng tế bào gốc

VTV.vn - Ngày 1/8, các nhà khoa học Nhật Bản sẽ thử nghiệm trên người phương pháp điều trị bệnh Parkinson bằng tế bào gốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.