Sử dụng điện thoại vào ban đêm gây mù tạm thời

Minh Chi (Ban Thời sự), icon
07:52 ngày 23/06/2016

VTV.vn - Sử dụng điện thoại khi bạn nằm trên giường vào ban đêm có thể hủy hoại thị lực của bạn.

Ảnh minh họa

Đây là kết quả nghiên cứu mới được xuất bản trên tạp chí y khoa New England General of medicine.

Các bác sĩ cho biết họ đã tiến hành theo dõi hai trường hợp bệnh nhân là hai phụ nữ tuổi 22 và 40 có thói quen thường xuyên dùng điện thoại vào ban đêm. Hậu quả là hai người phụ nữ này đã bị mất thị lực tạm thời trong vài tháng. Các bác sĩ cũng cảnh báo triệu chứng này có thể là dấu hiệu của một cơn đột quỵ.

Màn hình điện thoại thông minh được thiết kế với ánh sáng xanh giúp người dùng có thể nhìn thấy ngay cả ở thời điểm ánh nắng gắt nhất trong ngày. Tuy nhiên, vào ban đêm ánh sáng xanh sẽ làm tổn hại đến võng mạc của người dùng theo thời gian.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục