Sử dụng robot khử trùng trên máy bay chở khách

Nhật Anh, icon
08:59 ngày 04/04/2021

VTV.vn - UVeya - một công ty khởi nghiệp ở Thụy Sĩ, đang thử nghiệm robot được trang bị tia cực tím có khả năng diệt virus trên các chuyến bay ở nước này.

Hình: Reuters

Đây được coi là nỗ lực nhằm khôi phục sự tin tưởng của khách hàng cũng như giúp ngành du lịch có thêm phương thức ứng phó với nguy cơ lây lan dịch COVID-19

Hiện UVeya đã kết hợp với công ty dịch vụ sân bay Dnata có trụ sở tại Dubai tiến hành thử nghiệm robot trên các máy bay Embraer của hãng hàng không Helvetic - một hãng hàng không thuê bao thuộc sở hữu của tỷ phú Martin Ebner. Các nhà sản xuất máy bay sẽ vẫn phải kiểm tra và nghiên cứu tác động của ánh sáng tia cực tím đối với nội thất bên trong máy bay, vốn có thể phai màu sau nhiều lần khử trùng.

Tuy nhiên, việc triển khai robot này vẫn mở ra hy vọng về việc có thể làm giảm mối lo ngại khi đi máy bay, ngay cả khi dịch COVID-19 bùng phát.

Nhà đồng sáng lập UVeya, ông Jodoc Elmiger cho biết: Đây là công nghệ đã được chứng minh tính hiệu quả khi sử dụng hơn 50 năm qua trong các bệnh viện và phòng thí nghiệm.

Cho đến nay, UVeya đã chế tạo được 3 robot và 1 trong số đó đang được thử nghiệm trên máy bay của hãng hàng không Helvetic tại sân bay Zurich. Các đèn chiếu tia cực tím của robot, gắn trên khung hình thánh giá, khiến mọi vật có ánh sáng xanh dịu khi robot di chuyển từ từ lên lối đi của Embraer. Thông thường, chu trình khử trùng robot dọc lối đi của máy bay kéo dài trong 13 phút và sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu máy bay lớn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục