![](https://cdn-images.vtv.vn/zoom/320_200/66349b6076cb4dee98746cf1/2025/02/16/dich-cum-bung-phat-o-my-17390003804602114134370-20174785765331957305508-74501103107846500593377.webp)
Có hai thể tai biến mạch máu não thường gặp: Nhồi máu não (chiếm 80 - 85%), chảy máu não (chiếm 15 - 20%). Tai biến mạch máu não là bệnh đứng hàng đầu về tỉ lệ tàn tật và đứng thứ 3 về nguy cơ tử vong sau tim mạch, ung thư. Mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người mắc mới bệnh tai biến mạch máu não, khoảng 50% trong số đó tử vong, khoảng 30% có thể bị liệt. Bệnh thường gặp ở những người trên 50 tuổi và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. (Thống kê của Hội Phòng chống TBMMN Việt Nam năm 2015 - NXB Dân trí).
Các yếu tố nguy cơ:
* Nguy cơ không thể can thiệp: Tuổi tác, chủng tộc, di truyền, giới tính (Nữ > Nam), thiếu máu não thoáng qua (7% tuần, 50% năm), đã từng bị TBMMN…
* Nguy cơ có thể can thiệp: Tăng huyết áp, hẹp động mạch vành, chứng rung nhĩ, thừa cân béo phì, rối loạn lipit máu - xơ mỡ động mạch, tiểu đường, thiểu năng tuần hoàn não, dinh dưỡng không hợp lý, ít vận động thể lực…
* Các nhân tố khác: Địa lý, kinh tế xã hội, bia rượu, lạm dụng ma túy…
Dấu hiệu để nhận biết sớm người bị tai biến mạch máu não:
* Đột ngột thấy liệt mặt: Các biểu hiện có thể thấy ở bệnh nhân là méo mặt, mặt mất cân xứng, nhân trung hơi lệch qua một bên, các nếp của cơ mặt như mũi, má, mắt bị rũ xuống.
* Đột ngột thấy liệt tay và/hoặc chân một bên: Đó là tình trạng tay không cầm nắm được vật, khi cầm cốc nước uống hoặc đang làm việc cảm thấy người mất sức. Ở mức độ nhẹ hơn thì các thao tác tay chân vụng về, khó điều khiển hay kiểm soát được.
* Đột ngột thấy nói khó hoặc không hiểu biết lời nói của người khác: Nguy cơ bị đột quỵ khi miệng thấy tê cứng, mở khó, phải gắng sức mới mở ra để nói được. Khi nói bị ngọng hoặc nói ấp úng không thành câu. Nhiều trường hợp còn nói linh tinh không biết mình đang nói gì.
Ghi chú: Chữ "đột ngột" được nhấn mạnh để chỉ các triệu chứng xảy ra bất thường, không do các yếu tố bên ngoài.
Cách xử lý khi người nhà bị tai biến:
Trường hợp đã kiểm tra và phát hiện có 1 trong 3 dấu hiệu kể trên, người nhà bệnh nhân cần bình tĩnh và nhớ ngay đến các việc cần phải làm sau:
* Nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến cơ sở cấp cứu gần nhất.
* Không tự ý cho bệnh nhân uống hoặc nhỏ thuốc hạ áp hay bất cứ thuốc gì.
* Đặt bệnh nhân nơi thoáng, trên mặt phẳng nằm ngang.
* Để đầu nghiêng một bên để dịch trong miệng chảy ra ngoài, hoặc lau sạch dịch nôn trớ, cho dễ thở, tránh dịch sặc vào đường thở.
Lưu ý: Không di chuyển đầu, cổ bệnh nhân, không xoa đầu bệnh nhân, không cho bệnh nhân ăn hoặc uống.
Điều trị: Tai biến mạch máu não nếu không xử lý kịp thời và đúng cách có thể để lại những biến chứng, hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân và người nhà.
* Sơ cứu (nhà), cấp cứu khẩn cấp (bệnh viện)
* Điều trị trung tâm đột quị: thuốc hạ huyết áp, thuốc kháng đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ TB thần kinh, điều chỉnh oxy… đặc biệt trong điều trị thể nhồi máu não có nhiều điểm mới là tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch…
* Phục hồi di chứng: Phục hồi chức năng, châm cứu, thuốc y học cổ truyền, Ngưu hoàng thanh tâm…
Phòng bệnh
Mặc dù là căn bệnh nguy hiểm nhưng bạn và người thân cũng có những cách để hạn chế và phòng tránh hiệu quả tai biến mạch máu não:
* Điều trị tốt các bệnh như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thừa cân béo phì, tiểu đường, thiểu năng tuần hoàn não, các bênh tim mạch đặc biệt bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu não thoáng qua, đã từng bị bị tai biến mạch máu não…
* Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh như chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân đối, hạn chế bia rượu, thuốc lá, giảm căng thẳng thần kinh, vận động thể lực đều đặn...
* Ngoài chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngày nay, rất nhiều người đã sử dụng Ngưu hoàng thanh tâm có tác dụng phòng nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não theo quan điểm của y học cổ truyền: Thanh nhiệt giải độc (Ngưu hoàng, Xạ hương, Linh dương giác - thủy ngưu giác), Bình can tức phong (Sài hồ, Nhân trần, Phòng phong, Hoàng cầm…), kiện tỳ trừ đàm - giảm sức căng thành mạch do giảm rối loạn mỡ máu (Nhân sâm. Bạch truật, Hoài sơn, Phục linh, Mạch nha, Đại đậu, Thần khúc…), thông dương hoạt huyết: Quế, Bồ hoàng, Mẫu đơn… Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu IKSU có điểm khác biệt là sử dụng Ngưu hoàng tự nhiên nhân tạo, thay Tê giác bằng Linh dương giác, dạng sử dụng là nước nên tiện dụng cho người sau tai biến có các triệu chứng cứng hàm, khó nuốt. Với bệnh nhân phục hồi di chứng sau tai biến: 1 lọ/ ngày/2 - 4 tuần và dự phòng tai biến các đối tượng nguy cơ 1lọ/lần/2lọ/tuần để có hiệu quả tốt.
NGƯU HOÀNG THANH TÂM - NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC
Thành phần : Ngưu hoàng , nhân sâm, xạ hương.................
Công dụng:
- Hỗ trợ điều hòa khí huyết, mạnh tim
- Tăng cường lưu thông máu, đặc biệt là lưu lượng máu não, giúp sự tuần hoàn không bị đình trệ, tắc nghẽn
- Hỗ trợ củng cố sức khỏe hệ tim mạch, phòng xơ vữa động mạch
Đối tượng sử dụng:
- Dự phòng cho người có nguy cơ cao mắc tai biến mạch máu não, hội chứng mạch vành.
- Dùng cho người lớn sau tai biến mạch máu não, mất cân bằng vận động.
- Dùng cho người bị hội chứng tiền đình: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt
SÓ ĐT TƯ VẤN: 04.35381644 Nhánh 23
Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và được phân phối bởi CN công ty CP Dươc Phẩm Nam Hà
Sản phẩm này không phải là thuốc và không cỏ tác dụng thay thể thuốc chữa bệnh
Số chứng nhận tiêu chuẩn: 15410/2016/ATTP-XNCB.
Giấy tiếp nhận quảng cáo: 02171/2016/XNQC-ATTP
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Tuổi ngũ tuần là thời điểm hoàn hảo để quan tâm nhiều hơn đến việc giữ cho não bộ minh mẫn và tăng khả năng chống lại các bệnh như Alzheimer.
VTV.vn - Bệnh nhi 10 tuổi, ở Nghệ An, được gia đình đưa đi khám vì có khối to vùng cổ, hay vã mồ hôi, run tay kèm theo kém tập trung.
VTV.vn - Khương Thảo Đan Gold vinh dự nhận giải thưởng "Sản phẩm xương khớp hiệu quả số 1 Việt Nam", một minh chứng cho chất lượng vượt trội và sự tin tưởng của người tiêu dùng.
VTV.vn - Chuyển giao từ đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, Hồng sâm Lai Châu hữu cơ của Dược phẩm Thái Minh - hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt N
VTV.vn - Một người đàn ông bị co giật, sùi bọt mép nằm bất tỉnh ven đường vừa được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
VTV.vn - Người đàn ông 45 tuổi (Lạng Sơn), bị con đỉa rừng (vắt) chui vào mũi gây khó thở, chảy máu vừa được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) gắp ra.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 61 tuổi được người nhà phát hiện rối loạn ý thức, gọi hỏi không đáp ứng nên được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu.
VTV.vn - Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận điều trị cho 2 trường hợp người bệnh bị nhiễm giun lươn nặng.
VTV.vn - Theo số liệu của Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ đầu tháng 1/2025 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 7 trường hợp bệnh nhi bị đuối nước.
VTV.vn - Số trường hợp mắc cúm ngày càng gia tăng, ngày 8/2, Bộ Y tế chỉ đạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm, khuyến khích người dân tiêm vắc xin phòng cúm.
VTV.vn - Lấy lại thị lực rõ ràng không khó, nhưng để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần biết 5 điều then chốt trước khi phẫu thuật lão thị.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu bé gái 2 tuổi bị thủng ruột, thủng dạ dày do nuốt 27 cục nam châm.
VTV.vn - Bệnh nhi S.V.P., sinh năm 2018, tại thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm có kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhi Trung ương dương tính với bệnh viêm não do mô cầu.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và cấp cứu người bệnh nam, 31 tuổi, bị đột quỵ do nhồi máu não.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công, cứu sống một bé trai 7 tháng tuổi bị suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do biến chứng cúm A.