Tỷ lệ người trẻ bị tai biến mạch máu não ngày càng tăng

Ban Thời sự, icon
05:00 ngày 01/10/2016

VTV.vn - Thống kê tại một số trung tâm tim mạch cho thấy, 30% những người trẻ ở lứa tuổi từ 25 - 40 tuổi có nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Con số thống kê trên sẽ khiến cho nhiều người trẻ tuổi phải giật mình, vì khi nói về tai biến, lâu nay nhiều người thường rất chủ quan với suy nghĩ tai biến chỉ xảy ra ở người già.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân ngoài 30 tuổi - tuổi mà nhiều người không nghĩ là mình bị mắc tai biến mạch máu não, dù là nhẹ.

Rõ ràng, không phải tự nhiên mà người trẻ tuổi bị tai biến mạch máu não. Mạch máu của họ đã bị một dị dạng. Dị dạng này có từ lâu, tiến triển một cách âm thầm mà con người không biết. Các mạch máu đã dị dạng, mỗi ngày một giãn ra, yếu đi. Có một cơ hội nào đó (do áp lực công việc nhiều, uống rượu bia, hút thuốc lá, hít heroin...) làm ảnh hưởng đến sự co thắt mạch máu, cộng thêm nhiệt độ thay đổi, nóng lạnh đột ngột, làm mạch máu co thắt nhiều, dẫn đến bị vỡ, gây xuất huyết não.

Một lối sống lành mạnh sẽ ngăn ngừa tai biến mạch máu não:

- Không dùng các chất kích thích, rượu bia, thuốc lá.

- Tập luyện thể dục thể thao nửa tiếng mỗi ngày.

- Chế độ ăn uống hợp lý.

- Tập luyện cách dung hòa các áp lực trong cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục