Tăng 279 ca mắc mới, Thái Lan đóng cửa một phần tại Bangkok

Nhật Anh, icon
09:41 ngày 02/01/2021

VTV.vn - Chính quyền thủ đô Bangkok sẽ đóng cửa một phần trong 2 tuần sau kỳ nghỉ năm mới để tăng cường biện pháp chống COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 279 ca mắc mới ngày đầu năm.

Hình minh họa: Bangkok Post

Theo hãng tin Reuters, thông tin được chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan công bố sau khi ghi nhận 2 ca tử vong và 279 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua.

Phần lớn các ca mắc mới liên quan tới một ổ dịch xảy ra trong nhóm các lao động di cư tại tỉnh Samut Sakhon, phía nam thủ đô Bangkok và một ổ dịch khác tại nơi ở các đối tượng cờ bạc thuộc tỉnh miền đông Rayong. Các ổ dịch mới đã bắt đầu lan tới Bangkok buộc chính quyền thủ đô phải siết chặt các biện pháp phòng dịch.

"Chúng tôi đã bắt đầu phát hiện các ca mắc mới có liên quan tới học sinh và các ngành dịch vụ khác. Vì thế chúng tôi quyết định phải đóng cửa thêm nhiều nơi nữa" - ông Pongsakorn Kwanmuang, người phát ngôn của chính quyền đô thị Bangkok, cho biết.

Theo đó mọi trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em và người lớn tuổi, các trường mầm non và các trung tâm dạy thêm sẽ phải đóng cửa từ ngày 4 đến 17/1. Cùng với đó, các điểm công cộng như công viên, khu vui chơi giải trí và tiệm xông hơi, massage phải đóng cửa từ hôm nay 2/1.

Ông Pongsakorn cũng nói chính quyền thành phố đang cân nhắc thêm các biện pháp hạn chế việc ăn uống tại nhà hàng, nhưng vấn đề này còn được bàn thảo thêm.

Theo lực lượng chuyên trách chống dịch của chính phủ Thái Lan, phần lớn các ca mắc mới COVID-19 của nước này lây nhiễm trong cộng đồng, chỉ có 6 ca bệnh nhập cảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục