Tăng cường phát hiện bệnh lao, giảm nguy cơ lây cộng đồng

Nguyệt Ánh, Thanh Tuyền, icon
12:47 ngày 24/03/2023

VTV.vn - Tại Việt Nam, không chỉ có số người mắc bệnh lao cao, mà còn xếp thứ 11/30 nước có gánh nặng lao kháng thuốc cao nhất thế giới.

24/3 là Ngày Thế giới phòng chống lao - một trong những căn bệnh truyền nhiễm, gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đúng cách.

Các triệu chứng của bệnh lao lúc đầu kéo dài âm thầm, từ khi phát bệnh, đến khi tử vong, có thể lây sang rất nhiều người. Đáng lo ngại hơn nữa, khoảng 4% số phát hiện mới là bị lao kháng thuốc. Ngoài khó khăn, tốn kém, chủng lao kháng thuốc còn là mối đe dọa nguy hiểm khi lây lan ra cộng đồng.

Tăng cường phát hiện bệnh lao, giảm nguy cơ lây cộng đồng - Ảnh 1.

Một bệnh nhân ngoài 50 tuổi đã phát hiện mắc lao kháng thuốc ngay trong lần đầu đến bệnh viện Lao và bệnh phổi TP. Cần Thơ khám. Trước đó, gia đình có người thân đã bị bệnh lao nhưng ông chưa hề đi khám sàng lọc. Dù đã được chỉ định dùng thuốc thế hệ mới nhưng bệnh nhân vẫn không tránh khỏi những tác dụng phụ.

Thực tế, có nhiều bệnh nhân không tuân thủ theo đúng phác đồ, thời gian điều trị. Khi thấy đỡ đã tự ý dừng uống thuốc. Sau đó, bệnh trở nặng, dẫn đến lao kháng thuốc.

Còn như trường hợp khác bị ho, sốt kéo dài 3 tháng mới đi khám, phát hiện mắc lao muộn, phổi bị ảnh hưởng nặng.

Có 8 địa phương được nhận hỗ trợ triển khai hoạt động tăng cường phát hiện lao với chiến lược 2X (sử dụng X-quang để sàng lọc người nghi mắc lao và xét nghiệm Xpert giúp phát hiện nhanh vi khuẩn lao).

Tại một số bệnh viện được trang bị hệ thống máy hiện đại, vừa cho kết quả xn nhanh lại vừa xác định vi khuẩn đó có kháng thuốc không. Phát hiện sớm, đưa vào điều trị kịp thời, cắt đứt nguồn lây của bệnh - khi đó mới có thể đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao.

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình Chống lao quốc gia đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống Lao 24/3. Chủ đề của ngày Thế giới phòng chống lao năm nay là: "Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao".

Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều thách thức. Hiện nay, nước ta xếp thứ 11/30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới. Năm 2021, ước tính 12.000 người tử vong do lao, tăng hơn 35% so với năm 2020, vẫn còn nguy cơ bùng phát bệnh lao trong cộng đồng.

Hiện chúng ta đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực phòng chống lao. Năm 2022 đánh dấu một mốc quan trọng của Chương trình chống lao, đó là chuyển thanh toán thuốc lao sang nguồn bảo hiểm y tế, đảm bảo tài chính bền vững cho nguồn thuốc lao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục