Tăng huyết áp gây biến chứng tim mạch, não, thận, mắt

Phạm Hà, Duy Công (Ban Thời sự), icon
06:25 ngày 25/10/2017

VTV.vn - Biến chứng của tăng huyết áp thực sự khôn lường, không chỉ với tim mạch mà còn với não, thận và mắt.

Vòi nước nhà bạn hàng ngày tưới cây, nước vẫn chảy đều. Nhưng, một ngày, nó bị chặn đứng lại và xảy ra chuyện. Dòng máu đi nuôi khắp cơ thể cũng vậy. Bình thường rất thông thoáng, nhưng một ngày, nó bị dồn ứ lại và hậu quả xảy ra. Đó chính là vấn đề của người bị tăng huyết áp.

Đối với thận, tăng huyết áp có thể khiến người ta tiểu ra đạm thận, suy thận. Đối với não, người bị tăng huyết áp có thể gặp phải các biến chứng với nhiều mức độ khác nhau.

Khi đã bị cao huyết áp rồi thì cố gắng tránh ăn mặn, tránh rượu, bia, thuốc lá, các thực phẩm có nhiều mỡ động vật. Nên ăn nhiều rau, trái cây. Người bệnh phải dùng thuốc đúng, đầy đủ và liên tục theo chỉ định của thầy thuốc.

Nhiều người bị tăng huyết áp nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài Nhiều người bị tăng huyết áp nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài

VTV.vn - Nhiều người bị tăng huyết áp nhưng lại không có những biển hiện ra bên ngoài nên tiềm ẩn những nguy hiểm cho tính mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục