Tây Ban Nha ghi nhận thêm ca tử vong do nhiễm khuẩn Listeria

Nguyễn Mai, icon
10:47 ngày 31/08/2019

VTV.vn - Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do nhiễm khuẩn đường ruột listeria sau khi ăn thịt không đảm bảo chất lượng.

Đây là trường hợp tử vong thứ 3 kể từ khi dịch bệnh do virus trên xuất hiện từ giữa tháng này.

Trong thông báo ngày 30/8, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết: Nạn nhân là một người đàn ông 72 tuổi ở vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Người này đã bị nhiễm khuẩn và tử vong sau khi ăn phải thực phẩm "bẩn". Theo Bộ trên, đây là trường hợp nặng nhất trong số 3 người đã tử vong do khuẩn listeria vì người đàn ông này đang điều trị căn bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối.

Trước đó nhiều ngày, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo về dịch bệnh do nhiễm khuẩn listeria lớn nhất ở nước này từ trước đến nay. Hiện hơn 200 người đã được xác nhận nhiễm bệnh, trong đó có 5 phụ nữ đã bị sảy thai. Sản phẩm thịt lợn chế biến với tỏi cùng một số gia vị khác của công ty thực phẩm Magruidis tại thành phố Seville bị nhiễm khuẩn là nguyên nhân gây ra dịch bệnh.

Listeria là một căn bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn listeria monocytogenes gây ra và nguyên nhân phần lớn là do ăn phải những thực phẩm ôi thiu. Trực khuẩn monocytogenes được tìm thấy trong sữa tiệt trùng và các sản phẩm như pho mát mềm, thực phẩm ăn liền ướp lạnh, bánh sandwich và thịt muối.

Bệnh listeria chủ yếu ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người già và những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Đặc biệt là những người có tiền sử bị mắc các căn bệnh nghiêm trọng như tiểu đường và ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục