Tây Ban Nha lo ngại số ca mắc COVID-19 gia tăng trong mùa lễ hội

An Ngọc, icon
11:47 ngày 02/12/2020

VTV.vn - Giới chức y tế Tây Ban Nha lo ngại rằng dịp lễ hội cuối năm có thể khiến dịch bệnh gia tăng...

Nguồn: Reuters

Cả chính quyền khu vực và trung ương Tây Ban Nha đều ủng hộ việc duy trì các hạn chế về COVID-19. Tuy nhiên, các biện pháp sẽ có khác biệt nhất định tùy theo diễn biến dịch bệnh tại từng khu vực. Trong bối cảnh mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, các chuyên gia y tế cảnh báo các biện pháp này có thể không đủ để ngăn chặn một đợt bùng phát mới và đề xuất các quy định nghiêm ngặt hơn, như đóng cửa hoàn toàn để hạn chế tụ tập trong dịp Giáng sinh. Đường cong dịch tễ học diễn ra theo hướng nào phụ thuộc phần lớn vào cách cư xử của người dân và các biện pháp an toàn được thực hiện trong các cuộc tụ tập mùa lễ hội.

Ông Fernando Simón, Giám đốc Trung tâm Điều phối Cảnh báo Sức khỏe (CCAES) của Bộ Y tế Tây Ban Nha cảnh báo: Kỳ nghỉ lễ sẽ có một số tác động đến đường cong của dịch bệnh và hy vọng những tác động này càng ít càng tốt.  "Giáng sinh này, các biện pháp phòng ngừa sức khỏe phải được ưu tiên hơn bất kỳ giải pháp nào khác. Hãy mang sự an toàn người thân và bạn bè của mình" - ông Simón cho biết.

Hiện, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 1,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 45.500 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục