Thái Lan cấp phát khẩu trang cho người dân do khói bụi từ Indonesia

Nguyễn Mai, icon
07:06 ngày 16/09/2019

VTV.vn - Nhiều tỉnh ở miền Nam Thái Lan bắt đầu phân phát khẩu trang cho người dân vì mức độ ô nhiễm không khí tại các tỉnh này tăng cao.

Người dân địa phương và du khách đều được yêu cầu đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe.

Nguyên nhân ô nhiễm không khí ở khu vực miền nam Thái Lan được xác định là do khói bụi từ các đám cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia.

Chính quyền thành phố Hat Yai - thành phố lớn nhất tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, đã bắt đầu phân phát khẩu trang cho cư dân thành phố và khách du lịch.

Theo Văn phòng Môi trường Khu vực số 16 tại tỉnh Songkhla, mức độ tập trung bụi siêu mịn, loại bụi nhỏ hơn 2,5 micrometer, hay còn gọi là PM2.5, trong thành phố Hat Yai ở mức 54 microgram/m3 không khí, vượt ngưỡng an toàn là 50 microgram/m3 không khí. Trong khi đó, tại tỉnh Satun, lượng bụi mịn cũng vượt ngưỡng 50 microgram/m3 không khí, song vẫn ở mức an toàn tại các tỉnh khác.

Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan cho biết: Lượng bụi mịn ở Hat Yai ở mức 69 microgram/m3 không khí, mức nghiêm trọng nhất tại miền Nam nước này, tiếp đến là ở Satun 59 microgram/m3 không khí. Cơ quan trên khuyến cáo người dân thành phố Hat Yai đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời và đi khám bác sỹ ngay nếu gặp vấn đề về hô hấp. Sở Y tế và Môi trường thành phố thông báo đã trữ 250.000 chiếc khẩu trang và sẽ phân phát cho người dân và khách du lịch trong thành phố

Trong khi đó, tại tỉnh Trang, Văn phòng Y tế tỉnh đã phân phát 12.000 khẩu trang cho văn phòng y tế các huyện. Người phụ trách về y tế của tỉnh Trang, Banjerd Sukpipatpanon cho biết mức độ tập trung bụi mịn đo được trong tỉnh ở mức 40 microgram/m3 không khí.

Tình trạng khói mù bao phủ thường xuyên xảy ra tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan trong mùa khô, khi người dân Indonesia tiến hành đốt rừng, phát quang đất để thu hoạch dầu cọ và các loại cây trồng khác cũng như hoạt động tại lâm trường sản xuất các nguyên liệu giấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục