Thanh Hóa: Bé trai 6 tuổi bị chó cắn rách mặt

Tuấn Bảo, icon
08:10 ngày 20/11/2018

VTV.vn - Trong lúc chơi ở ngoài ngõ, bé trai bị chính chó nhà nuôi tấn công vào vùng mặt phải nhập viện.

Hình minh họa (Ảnh: davidbelllawfirm)

Bé trai N.Đ.Đ. (6 tuổi, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa) được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng vùng mặt, đầu chi chít vết thương và đứt tuyến lệ mắt trái.

Sau khi tiếp nhận, với vết thương rất nghiêm trọng do bị chó cắn, bệnh viện lập tức cấp cứu và tiến hành cắt lọc, bơm rửa, khâu phục hồi vết thương, nối ống tuyến lệ mắt trái.

Hiện tại, bệnh nhi đang được điều trị kháng sinh tích cực, chăm sóc vết thương, đặc biệt là vết thương vùng mắt trái. Đồng thời tư vấn cho gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để tiêm phòng dại và uốn ván.

Theo gia đình, con chó này nuôi được hơn 3 năm nay, nhưng chưa hề tấn công người nào, cháu Đ. là người đầu tiên bị cắn.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: các gia đình có trẻ nhỏ không để trẻ tiếp xúc với vật nuôi, chó mèo, đặc biệt là chó mới đẻ con, đang ăn, bị thương... Khi thả chó ra khỏi nơi nuôi nhốt phải được rọ mõm, tiêm vaccine ngừa bệnh dại định kỳ.

Khi bị chó cắn cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch; sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70% rồi nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, tiêm phòng dại kịp thời.

Ngoài ta, cần nhốt hoặc theo dõi chó trong vòng 1 tuần, nếu có biểu hiện bất thường hoặc ốm, chết thì phải đưa người bị chó cắn đi tiêm phòng ngay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục