Hãi hùng: Bé gái 31 tháng tuổi bị chó nhà cắn nát mặt

Lê Thạch, icon
11:10 ngày 06/10/2018

VTV.vn - Một bé gái 31 tháng tuổi ở Đô Lương, Nghệ An vừa bị chính con chó gia đình nuôi tấn công vào vùng mặt phải nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Hà, Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng vùng mặt với nhiều vết thương sâu ở mắt, trán.

Hãi hùng: Bé gái 31 tháng tuổi bị chó nhà cắn nát mặt - Ảnh 1.

Khuôn mặt bệnh nhi với nhiều vết thương do bị chó cắn.

Trước đó, bệnh nhi bị chó đẻ nhà nuôi cắn vào vùng mặt gây chảy máu nhiều được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị.

Tại đây, sau thăm khám, các bác sĩ hội chẩn chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, quan sát thấy có vết thương vùng mắt trái sâu, mất tổ chức; vết thương mi trên mắt phải; vết thương trán sâu sát xương và vết thương ở đầu. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, rửa vết thương và khâu tạo hình vết thương vùng đầu mặt.

Hãi hùng: Bé gái 31 tháng tuổi bị chó nhà cắn nát mặt - Ảnh 2.

Bệnh nhi sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, trẻ được dùng kháng sinh chống phù nề và được tư vấn đưa đến trung tâm y tế dự phòng để tiêm phòng dại và uốn ván.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Quang Hà khuyến cáo: các bậc phụ huynh tuyệt đối không rời mắt khi trẻ vui chơi, đặc biệt là những trẻ nhỏ tuổi, chưa có khả năng tự vệ, không nên cho trẻ đến gần hoặc chơi cùng các con vật như chó mèo để tránh gây hậu quả đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục