Tháo nắp sọ gửi ngân hàng mô, cứu bệnh nhân chấn thương sọ não

Linh Chi, icon
05:20 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ ( 29 tuổi, trú tại Đầm Hà, Quảng Ninh) bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân bị chấn thương giờ thứ 20 từ Trung tâm Y tế Đầm Hà chuyển tới trong tình trạng thở máy qua nội khí quản, liệt 1/2 người phải, đồng tử phải giãn 3,5mm, mất phản xạ, đồng tử trái giãn 3mm, phản xạ ánh sáng yếu, xây xước nhiều nơi.

Bệnh nhân được hội chẩn và chẩn đoán: Chấn thương sọ não nặng, chảy máu dưới màng cứng, ngoài màng cứng bán cầu trái, vỡ xương sọ. Đây là ca bệnh rất nặng, phức tạp, tình trạng người bệnh rất nguy kịch nếu chuyển tuyến bệnh nhân có thể tử vong trên đường đi do thời gian chấn thương kéo dài.

Kíp mổ hội chẩn gấp thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ trong kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ ngoài và dưới màng cứng, cầm máu, gửi nắp sọ vào ngân hàng mô. Sau 3 giờ, ca phẫu thuật thành công. Hiện tại, bước sang ngày thứ 8 điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, đang được phục hồi chức năng.

Theo các bác sĩ, chấn thương sọ não là bệnh cần được cấp cứu khẩn trương và kịp thời, bệnh nhân cần được phẫu thuật sớm trong 2 - 4 giờ đầu sau chấn thương sẽ cho kết quả tốt nhất. Người bị chấn thương sọ não thường để lại các di chứng như yếu liệt nửa người, động kinh, chết não, giảm nhận thức.... Vì vậy, sau chấn thương vùng đầu, bệnh nhân cần được đưa tới ngay các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để cấp cứu, điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục