Thế giới tiêu tốn 2 nghìn tỉ USD/năm cho béo phì

VTV24, icon
11:10 ngày 21/11/2014

Theo nghiên cứu mới nhất của Viện toàn cầu McKinsey (MGI), béo phì gây tiêu tốn cho nền kinh tế toàn cầu 2 nghìn tỷ USD/năm.

Theo nghiên cứu, gần 1/3 dân số thế giới hiện đang bị thừa cân hoặc béo phì. Chi phí dành cho béo phì bao gồm phí chăm sóc y tế, các khoản chi để giảm thiểu tác động và mất năng suất lao động. Đặc biệt là ở các nền kinh tế phát triển nhất, béo phì cũng nằm trong top 3 gánh nặng kinh tế do con người tạo ra.

Tại Mỹ, béo phì làm tiêu tốn 663 tỉ USD/năm, trong khi tại Anh là 70 tỉ USD. Tác động kinh tế toàn cầu của bệnh béo phì ngày càng gia tăng đang khiến cho nhiều Chính phủ đau đầu để đưa ra các biện pháp ứng phó, cũng như các chính sách hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục