Thêm 1 cháu bé bỏng nặng do bất cẩn của người lớn

Văn Thành, icon
05:00 ngày 09/09/2020

VTV.vn - Bé trai 1 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với bàn tay phải, bàn chân phải bị bỏng, trợt da, phỏng nước, quấy khóc, diện tích bỏng khoảng 6%.

Theo người nhà chia sẻ, trước vào viện 30 phút, bé đã vô tình cho tay và chân phải vào chậu nước nóng vừa pha. Sau đó bé được đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) và chưa xử trí tại nhà.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bé bị bỏng độ II, III. Bé nhanh chóng được cấp cứu, xử lý vết bỏng và chuyển Khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện điều trị.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ đưa ra cảnh báo: Trẻ nhỏ vốn hiếu động, do đó cha mẹ cần luôn chú ý giám sát trẻ, cần để phích nước sôi, cốc nước nóng, thức ăn mới nấu, bàn là đang nóng, bật lửa... ở nơi trẻ không sờ hoặc với tới được.

Khi bị bỏng nước sôi việc đầu tiên các gia đình cần làm là phải nhanh chóng bộc lộ vị trí bị bỏng. Đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước mát và sạch để giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm và giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng.

Trẻ em rất dễ bị tổn thương và gặp phải những tai nạn như: bỏng nước sôi, nước trà, canh, ngộ độc thực phẩm, uống nhầm hóa chất... Vì vậy, bác sĩ lưu ý các gia đình: bàn là, đồ nóng, nước sôi nên để trên cao, đậy kín, khuất, tránh tầm tay trẻ em. Không nên để các loại hóa chất trong các chai đựng nước uống và không để các chai lọ này ở tầm tay trẻ. Tránh trữ nước trong thau, xô trong nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục