Thêm 1 trường hợp tai nạn do nghịch pháo tự chế

Lê Thạch, icon
08:00 ngày 21/03/2020

VTV.vn - Ngày 20/3, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận 1 bệnh nhi nhập viện do tai nạn nghịch pháo tự chế từ diêm.

Trẻ vào viện với tổn thương ở mắt.

Theo gia đình bệnh nhi, cách vào viện 30 phút, trẻ có nghịch diêm tự chế để làm pháo, bất ngờ pháo nổ khiến trẻ bị thương vùng mặt, 2 mắt, bàn tay trái. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu.

Bệnh nhi nhập viện vùng bàn tay trái chảy máu, có nhiều dị vật và bụi bẩn bám vào các ngón tay. Các bác sĩ đã xử trí lấy bỏ dị vật, làm sạch vết thương. Rất may tổn thương vùng tay trái của bệnh nhi là tổn thương ngoài da, chưa ảnh hưởng đến gân, xương.

Thêm 1 trường hợp tai nạn do nghịch pháo tự chế - Ảnh 1.

Dị vật được lấy ra ngoài.

Hai mắt trẻ cộm, rát, khó mở mắt, mắt mờ, có nhiều dị vật nông, sâu ở kết mạc, giác mạc. Ngoài ra, ở mi mắt trái có 1 dị vật găm là đá nhọn găm sâu vào mi mắt nhưng chưa gây tổn thương nhãn cầu. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch vết thương lấy dị vật mi mắt, khâu vết thương mi, lấy dị vật kết giác mạc cho trẻ.

Theo các bác sĩ, chỉ cần với một lượng diêm nhiều hơn có thể gây ra vụ nổ lớn dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng như xuyên nhãn cầu (thủng mắt) hoặc các chấn thương nặng khác dẫn đến tử vong.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh cần quan sát, giáo dục cho trẻ về sự nguy hiểm của việc tự chế pháo. Chỉ cần 1 sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, thậm chí là cướp đi tính mạng của trẻ. Đặc biệt là vào thời điểm này trẻ đang được nghỉ học nhiều thì việc quản lý trẻ cần được theo dõi chặt chẽ hơn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc gây nguy hiểm cho trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục