Sâm Hàn Quốc lâu nay vẫn được biết đến như một loại thảo dược quý và hiếm. Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, các nhà nghiên cứu ngày càng chứng minh được hiệu quả kỳ diệu của loại thảo dược quý mà thiên nhiên ban tặng cho con người này.
Bệnh viện Ung thư Trung ương Hàn Quốc mới đây đã thực hiện một thí nghiệm trên 902 cặp đối tượng (nhóm bệnh, nhóm chứng) có chung các tính trạng: tuổi, giới tính; nghề nghiệp, học vấn, mức thu nhập; ngày nhập viện. Kết quả cho thấy: Khi sử dụng các sản phẩm từ sâm, có thể hạn chế ung thư với 75% nhóm người có sử dụng sản phẩm nguồn gốc từ sâm. Đáng lưu ý, sản phẩm tinh chế từ sâm hóa ra còn có tác dụng tốt hơn sâm tươi. Trong đó, nổi lên Ginsenoside Rg3 có trong hồng sâm tinh chế - là một trong hơn 32 loại Ginsenoside được nghiên cứu nhiều về tiền lâm sàng và lâm sàng trong điều trị ung thư.
Rg3 có các cơ chế phát triển thuốc/phương pháp trị liệu ung thư dựa trên việc tác động vào những đặc tính khác biệt của tế bào ung thư so với tế bào thường. Đó là bỏ qua sự chết tự nhiên apotosis; thay đổi về chuyển hóa dinh dưỡng; xâm lấn, di căn... Bên cạnh việc kích hoạt apoptosis, Rg3 có các tác dụng khác trong điều trị ung thư như tăng cường miễn dịch; ức chế xâm lấn, di căn; hạn chế hình thành mạch; hạn chế kháng thuốc và tăng tác dụng của hóa trị.
Các nghiên cứu cũng đã được mở rộng ra các quốc gia khác, đơn cử như tại Trung Quốc. Dựa trên danh sách quản lý bệnh nhân ung thư của thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), các chuyên gia đã liên hệ phỏng vấn và theo dõi bệnh tình 1.446 nữ bệnh nhân trong độ tuổi từ 25 - 64 mắc ung thư vú trong thời gian gần 2 năm. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư vú từng sử dụng nhân sâm trước khi chẩn đoán giảm so với những bệnh nhân chưa từng sử dụng hồng sâm. Cụ thể: thời gian sống còn toàn bộ của những người từng sử dụng nhân sâm là 87,5%.
Trong một khảo sát khác được thực hiện tại 4 tỉnh ở Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã cho nhóm bệnh nhân bị viêm dạ dày mạn tính, đối tượng nguy cơ mắc ung thư cao gấp 6 lần thông thường, sử dụng viên hồng sâm Hàn Quốc. Trong đó, 191 trường hợp dùng giả dược và 193 trường hợp sử dụng Rg3 có trong hồng sâm trong 3 năm liên tục. Kết quả: 8 năm sau khi ra viện, tỷ lệ mắc ung thư ở nhóm sử dụng Rg3 chỉ là 8 trường hợp.
Một nghiên cứu tiềm năng về tác dụng của bột hồng sâm đối với miễn dịch sau phẫu thuật và tỷ lệ sống còn của bệnh nhân ung thư dạ dày tiến triển ở Ủy ban hỗn hợp về Ung thư Hoa Kỳ cũng cho thấy: trong tổng số 42 bệnh nhân ung thư: 20 người sử dụng giả dược có 33,3% kéo dài sự sống trên 5 năm, 13 trường hợp có khối u quay trở lại. Trong khi đó, ở 22 bệnh nhân sử dụng bột hồng sâm, có đến 68,2% bệnh nhân kéo dài sự sống trên 5 năm và chỉ có 7 trường hợp có khối u quay trở lại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Sau một ngày làm việc ở nghĩa trang trở về, ông N.T.T., (60 tuổi, Tuyên Quang - làm nghề quản trang) thấy trên ngực xuất hiện một nốt đỏ như một nốt mụn thông thường.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi tính đến tuần 2/2025.
VTV.vn - Chiều ngày 15/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ, 67 tuổi, trong tình trạng hôn mê sâu.
VTV.vn - TS. BS Nguyễn Thu Hương là bác sĩ hàng đầu trong ngành nhãn khoa, và được mệnh danh là "Bàn tay vàng" trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, thể thủy tinh, dịch kính.
VTV.vn - Hội chứng bong vảy da do tụ cầu, trước đây là gọi là bệnh Ritter, một bệnh lý nhiễm trùng da cấp tính gây nên bởi độc tố của vi khuẩn tụ cầu vàng.
VTV.vn - Tìm đến thẩm mỹ để làm đẹp vòng 1 sau khi sinh con, bệnh nhân nữ 19 tuổi đã gặp phải biến chứng vì tiêm chất làm đầy.
VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai vừa lập cột mốc mới trong y học Việt Nam khi điều trị thành công ca gãy cột sống cổ phức tạp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 3/1 đến ngày 10/1, toàn thành phố ghi nhận 120 ca mắc sởi tại 22 quận, huyện, thị xã.
VTV.vn - Các bác sĩ Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị cho nữ người bệnh 46 tuổi, nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, khó ngủ…
VTV.vn - Bé trai 11 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám được chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn di căn.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu buồng trứng xoắn ở bé gái 13 tuổi đến từ tỉnh Bình Dương.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho gần 20 bệnh nhân viêm phổi, trong đó có những ca bệnh nặng phải thở máy và lọc máu liên tục.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tổn thương mắt do đèn laser chiếu vào mắt.
VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận ca tử vong do mắc bệnh dại. Bệnh nhân là Đ.V.M., 38 tuổi, ngụ ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
VTV.vn - Với kỹ thuật nâng ngực đặc biệt của Tiến sĩ Dương Mạnh Chiến, chị em có thể dễ dàng đạt được vòng 1 tự nhiên, quyến rũ mà vẫn tiết kiệm thời gian.