Theo dõi sự lây lan của COVID-19 bằng xét nghiệm cho động vật

An Ngọc, icon
07:33 ngày 01/11/2020

VTV.vn - Khi số ca mắc COVID-19 gia tăng ở Mỹ, một bác sĩ thú y ở bang Texas đã âm thầm theo dõi sự lây lan của dịch bệnh - không phải ở người, mà ở vật nuôi của họ.

Nguồn: CNN

Kể từ tháng 6, bác sĩ Sarah Hamer và nhóm của mình tại Đại học Texas đã xét nghiệm hàng trăm con vật từ các hộ gia đình trong khu vực nơi con người mắc COVID-19. Họ đã lấy dịch từ chó mèo và cả chuột lang để tìm kiếm dấu hiệu lây nhiễm. Riêng bác sĩ Hamer phát hiện ra ít nhất 19 trường hợp nhiễm bệnh.

Không chỉ riêng bác sĩ Hamer, nhiều bác sĩ thú y và các nhà nghiên cứu khác cũng đang tiến hành xét nghiệm cho động vật để tìm kiếm dấu hiệu của virus gây bệnh COVID-19. Theo dữ liệu, ít nhất 2.000 động vật ở Mỹ đã được xét nghiệm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Chó và mèo là những động vật được xét nghiệm chủ yếu, trong đó 80% trường hợp là dương tính.

Tại các bang từ California đến Florida, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các loài khác nhau, từ chồn nuôi cho đến những sinh vật không ngờ tới như cá heo, thú ăn kiến.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết: Ở Utah và Wisconsin, hơn 14.000 con chồn đã chết trong những tuần gần đây sau khi mắc COVID-19.

Cho đến nay, có rất ít bằng chứng cho thấy động vật truyền virus cho người. Các bác sĩ thú y nhấn mạnh rằng chủ sở hữu vật nuôi dường như không gặp nguy hiểm từ thú nuôi. Nhưng các nhà khoa học cho biết việc tiếp tục xét nghiệm là một cách để duy trì cảnh giác khi đối mặt với mầm bệnh chưa từng được biết đến trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục