Thiết bị thực tế ảo giúp phụ nữ giảm cơn đau sinh nở

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:57 ngày 10/09/2019

VTV.vn - Bệnh viện Đại học Wales ở Anh đang thử nghiệm một thiết bị công nghệ thực tế ảo dành cho phụ nữ đang đau đẻ, giúp họ thư giãn và không để ý tới cơn đau.

Thay vì nhìn khung cảnh phòng mổ khá căng thẳng thường thấy, các thai phụ sẽ có cảm giác thích thú khi thấy mình như đang ngắm nhìn cảnh biển yên bình, xem bắc cực quang, hay đi bộ giữa bầy chim cánh cụt…

Chỉ kéo dài 7 phút nhưng hiệu quả xoa dịu cơn đau của hình ảnh kết hợp âm nhạc và thuyết minh có thể giúp người dùng thư giãn rất nhiều về mặt tâm lý. Công nghệ này được dùng cho giai đoạn đầu của cơn đau đẻ khi thai phụ đang kiểm soát được cơ thể mình hoặc với những phụ nữ từng có trải nghiệm sinh con không dễ chịu trước đó.

Thiết bị thực tế ảo giúp phụ nữ giảm cơn đau sinh nở - Ảnh 1.
Thiết bị thực tế ảo giúp phụ nữ giảm cơn đau sinh nở - Ảnh 2.

Điều đặc biệt hơn, thiết bị có thể phần nào thay thế các biện pháp thông thường như tiêm thuốc giảm đau để giúp phụ nữ sắp sinh chống chọi với cơn đau. Dù trải nghiệm thực tế ảo có thể không có hiệu quả với tất cả, nhưng là một lựa chọn đáng thử và có tác dụng giảm lo âu và đau đớn cho phụ nữ khi sinh con. 

Nhà sản xuất đang tính đến việc cung cấp công nghệ này cho 8 khoa sản khác ở các bệnh viện của Anh.

Công nghệ thực tế ảo hỗ trợ bệnh nhân tìm lại trí nhớ Công nghệ thực tế ảo hỗ trợ bệnh nhân tìm lại trí nhớ

VTV.vn - Nghiên cứu do các nhà khoa học Đại học Kent tiến hành đã phát hiện ra rằng, công nghệ thực tế ảo giúp các bệnh nhân sa sút trí nhớ có thể khôi phục ký ức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục