Thông tin tiêu cực khiến con người mắc bệnh

Trang Phan, icon
01:00 ngày 03/06/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã nghiên cứu và rút ra kết luận, rằng việc xem quá nhiều thông tin tiêu cực sẽ khiến con người mắc một số căn bệnh.

70% các loại bệnh gây ra là do con người suy nghĩ tiêu cực.

Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã nghiên cứu và rút ra kết luận, rằng việc xem quá nhiều thông tin tiêu cực sẽ khiến con người bị mắc một số căn bệnh. 

Có đến 70% các loại bệnh gây ra là do con người suy nghĩ tiêu cực. Và các vấn đề về tâm thần có thể làm bệnh tật của một người thêm trầm trọng hơn.

Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho rằng: hệ thần kinh của con người sẽ bị căng thẳng kéo dài nếu liên tục xem nhiều thông tin tiêu cực, dẫn tới các bệnh khác như đau đầu, mất ngủ, lo lắng, trầm cảm và suy thận. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của con người, mà còn khiến họ rơi vào trạng thái cơ thể suy nhược và dễ đưa ra những quyết định cũng theo chiều hướng tiêu cực hơn. 

Trước thực trạng nội dung tiêu cực, hình ảnh mang tính bạo lực... đang tràn lan trên internet, các nhà khoa học đưa ra lời khuyên con người nên tránh đặt quá nhiều sự chú ý và suy nghĩ vào những thông tin tiêu cực đó. Việc tạo cho bản thân tâm lý thoải mái, vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực sẽ giúp con người ít gặp các vấn đề về sức khỏe, nếu mắc bệnh cũng nhanh chóng được phục hồi hơn một người luôn cảm thấy lo lắng, bất an, thường xuyên suy nghĩ tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục