Thủ đô Nhật Bản lên kế hoạch tăng cường biện pháp phòng dịch COVID-19

An Ngọc, icon
07:30 ngày 14/12/2020

VTV.vn - Nhà chức trách thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang cân nhắc siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do số ca mắc mới liên tục gia tăng.

Nguồn: AP

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ chủ trì một cuộc họp về COVID-19 dự kiến diễn ra vào tối nay, theo đó có thể hạn chế hơn nữa chương trình kích cầu du lịch Go to Travel trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trước đó, chương trình này đã bị ngừng ở một số tỉnh thành. Nhà chức trách Nhật Bản cho biết có thể sắp tới thủ đô Tokyo và thành phố Nagoya, trung tâm công nghiệp lớn ở tỉnh Aichi, cũng sẽ có động thái tương tự.

Nhóm chuyên trách về COVID-19 của Nhật Bản sẽ thảo luận các đề xuất của các chuyên gia để lên kế hoạch tăng cường các biện pháp chống dịch, như tiếp tục yêu cầu các cửa hàng ăn uống rút ngắn thời gian mở cửa đến 22h hằng ngày, thời gian áp dụng kéo dài đến 11/1 năm sau.

Dù Nhật Bản không phải chứng kiến những đợt bùng phát lớn như ở Mỹ hay các khu vực của châu Âu, tuy nhiên tình trạng lây nhiễm đã trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến, đặc biệt là ở các vùng như phía bắc đảo Hokkaido và thành phố Osaka.

Vào thứ 7 tuần trước, lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận ​​hơn 3.000 ca mắc mới trong ngày, trong đó Tokyo xác nhận kỷ lục 621 ca mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục