Thủ tướng Anh tự cách ly vì tiếp xúc người mắc COVID-19

Nhật Anh, icon
10:44 ngày 16/11/2020

VTV.vn - Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện đang tự cách ly sau khi tiếp xúc một người được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Thủ tướng Anh Boris Johson trong cuộc họp tại số 10 phố Downing ngày 12/11. (Hình: The Guardian/Lee Anderson)

Theo The Guardian, phát ngôn viên số 10 phố Downing cho biết: "Thủ tướng đang làm theo quy định và đang tự cách ly. Ông ấy sẽ tiếp tục làm việc từ phố Downing và vẫn chỉ đạo chính phủ ứng phó đại dịch COVID-19. Thủ tướng hiện vẫn khoẻ và không có triệu chứng của COVID-19".

Có quan ngại rằng COVID-19 đã xuất hiện tại số 10 phố Downing sau cuộc họp kéo dài 35 phút vào ngày 12/11 giữa ông Boris Johnson và một nhóm nhỏ các nghị sĩ, trong đó có một người xuất hiện triệu chứng của bệnh và đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), dựa vào thời gian cuộc họp, Thủ tướng nên tự cách ly trong 10 ngày như một biện pháp đề phòng.

Ông Johnson, 56 tuổi, đã phải nhập viện do COVID-19 hồi tháng 4 và điều trị một tuần trong phòng chăm sóc tích cực. Ông Johnson sau đó giải thích các triệu chứng của ông trở nên nghiêm trọng hơn một phần do tình trạng thừa cân của mình.

Anh đã tái áp đặt phong toả toàn quốc vào cuối tháng 10. Người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra đường vì những lý do thật sự cần thiết. Các cửa hàng thiết yếu và trường học vẫn được mở cửa.

Quốc gia này hiện đang là một trong những vùng dịch lớn nhất châu Âu khi ghi nhận hơn 1,3 triệu ca nhiễm và gần 52.000 trường hợp tử vong do COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục