Số ca tử vong vì COVID-19 tại Anh vượt lên "dẫn đầu" châu Âu

Nhật Anh, icon
10:03 ngày 15/11/2020

VTV.vn - Anh đã chạm đến mốc mới trong cuộc chiến với COVID-19 khi là nước đầu tiên tại châu Âu có số ca tử vong do COVID-19 vượt ngưỡng 50.000 người. Theo sau là Italy và Pháp.

Hình: Sky News

Tính đến hết ngày 15/11, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Anh đã là hơn 51.000 người, trong khi số ca tử vong trong vòng 24 giờ vẫn ở mức 500 người. Theo các chuyên gia, Anh đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ hai với mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đợt đầu, diễn hồi cuối tháng 3.

Tiến sĩ Yvonne Doyle, Giám đốc Y tế vùng England cho biết: "Đáng buồn là xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong vài tuần tới, trước khi các biện pháp hiện nay phát huy tác dụng". Bà cũng kêu gọi người dân hãy hạn chế tiếp xúc để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, tiến tới có thể kiểm soát được sự lây lan của virus.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Anh vượt lên dẫn đầu châu Âu - Ảnh 1.

Anh đã trở thành nước đầu tiên tại châu Âu có số ca tử vong vì COVID-19 vượt 50.000 người. (Ảnh: AP)

Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) của Anh đang nỗ lực chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả người lớn tại vùng England với mục tiêu sẽ tiêm cho 5.000 người/ ngày. Trước mắt, nhân viên y tế bệnh viện sẽ phối hợp cùng với các bác sĩ gia đình, ngoài 1.560 các trung tâm tiêm chủng sẵn có, sẽ trưng dụng thêm các địa điểm như các sân vận động có mái, tòa nhà hội đồng khu vực, trung tâm hội nghị để làm nơi tiến hành tiêm chủng, với dự kiến có thể tiêm cho khoảng 2.000 người/ ngày.

Kế hoạch cụ thể tiêm chủng vaccine đại trà được vạch ra ngay sau khi chính phủ công bố chính thức số ca tử vong do COVID-19 tại Anh đã vọt lên cao nhất tại châu Âu và là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mexico.. Chính phủ Anh cho biết họ muốn thực hiện chiến dịch tiêm chủng đại trà này càng nhanh càng tốt, để mọi người sớm có thể quay lại nhịp sống bình thường và sớm mở cửa lại nền kinh tế.

Dù vậy, nhiều khả năng là Anh chưa thể cung cấp được vaccine trong thời gian tới, bởi cả vaccine của hãng Pfizer và của Đại học Oxford phối hợp với Công ty Astra Zeneca đều đang trong giai đoạn thử nghiệm..

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Anh vượt lên dẫn đầu châu Âu - Ảnh 2.

Người dân Anh được khuyến cáo đi xét nghiệm để giảm tỷ lệ lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: Sky News)

Đại diện Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) Stephen Powis nhận định: Điều quan trọng là phải giảm tỷ lệ lây nhiễm hiện nay, qua đó giảm số ca tử vong cũng như giảm sức ép đối với hệ thống y tế. Ông Powis cũng cho rằng nhà chức trách không nên dừng các biện pháp phong tỏa vào lúc này, đồng thời kêu gọi người dân đi xét nghiệm và tiến hành cách ly nếu cần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục