Thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ban Thời sự, icon
10:22 ngày 17/10/2019

VTV.vn - Sau 45 ngày ghép gan, các chỉ số xét nghiệm sinh hóa tốt, đảm bảo bệnh nhân có thể sống như người bình thường.

Chiều 16/10, bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức ra viện cho bệnh nhân ghép gan đầu tiên tại khu vưc miền Trung - Tây Nguyên.

Được biết, bệnh nhân Khắc Tý bị u gan và chỉ định thực hiện ghép gan. Cuối tháng 8, một người bệnh nhân chết não ở Hà Nội đã hiến tạng, tim và gan được điều phối vào Bệnh viện Trung ương Huế. Lá gan hiến đã được ghép cho bệnh nhân Tý.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã thực hiện ca ghép gan trước khi người nhà bệnh nhân trả chi phí phẫu thuật. Hiện tại, chi phí ca ghép gan khoảng 1,5 tỷ đồng, bệnh nhân chưa chi trả được. Về sau, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ của bảo hiểm y tế Thừa Thiên Huế để khám và theo dõi.

Thêm một ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi thành công Thêm một ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi thành công

VTV.vn - Ca ghép gan thứ 16 vừa được thực hiện thành công dưới sự hợp tác của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và đoàn chuyên gia đến từ Đài Loan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục