Thủng hồi tràng, viêm phúc mạc do vô tình nuốt phải tăm xỉa răng

P.V, icon
07:32 ngày 28/04/2021

VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi ổ bụng, lấy dị vật dài 5 cm là chiếc tăm xỉa răng bệnh nhân 24 tuổi.

Dị vật là tăm xỉa răng được lấy ra. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân Đ.V.H. (24 tuổi, trú tại Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, đau liên tục thượng vị, sau lan hố chậu phải, đau tăng dần kèm buồn nôn, bụng chướng, đi ngoài phân nát.

Bệnh nhân có thói quen ngậm tăm xỉa răng sau khi ăn xong nên đã vô tình nuốt phải tăm xỉa răng mà không hay biết.

Sau khi thăm khám và thực hiện một số cận lâm sàng cần thiết, kết quả chẩn đoán: Bệnh nhân bị viêm phúc mạc do có dị vật khu trú và được chỉ định mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, dị vật được lấy ra là đoạn tăm xỉa răng dài 5cm gây thủng hồi tràng và viêm phúc mạc.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hiện tại, sau 7 ngày, sức khỏe của bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống ngon miệng, không còn đau bụng, bụng mềm, không còn đau.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân nên đề cao cảnh giác với những thói quen tưởng chừng vô hại; đặc biệt không nên ngậm tăm sau khi xỉa răng. Nếu vô tình nuốt phải tăm hay bất kì dị vật nào, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời, hạn chế tai biến đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục