Thuốc ngủ gây mất trí nhớ

Anh Quân (Ban Thời sự), icon
02:02 ngày 27/04/2016

VTV.vn - Thuốc ngủ có thể gây mất trí nhớ. Đó là kết quả nghiên cứu của trường Đại học Y Indiana, Mỹ.

Ảnh minh họa

Theo đó, chất Anticolinergic có trong thuốc ngủ, thuốc chống dị ứng hay thuốc cao huyết áp có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ. Sử dụng phương pháp chụp ảnh não, các nhà khoa học phát hiện ra ở những người sử dụng thuốc có chứa Anticolinergic, kích thước não và sự trao đổi chất đều giảm. Những người tham gia các thí nghiệm đã cho thấy sự suy giảm trí nhớ cũng như khả năng giải quyết vấn đề.

Một nghiên cứu trước đó của trường Y Indiana đã chứng minh thuốc có chứa Anticolinergic có thể gây ra các vấn đề về nhận thức nếu như sử dụng liên tục trong 60 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục